Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 28-10-2014] Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tại trung tâm thành phố Perth, miền Tây nước Úc, các học viên Pháp Luân Công đã [tiến hành] thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Rất nhiều thanh thiếu niên Úc đã quyết định ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện này và đã ký tên. Họ cũng đã gợi ý cho các học viên những ý tưởng làm thế nào để nhanh chóng lan truyền tin tức về cuộc đàn áp và giúp chấm dứt nó.

3499ad057a4748ab9d92fce6ecfb6e83.jpg

f487ecbff1c1c72b5f583e858b25addb.jpg

2cec4f7e53aee1f21557d3ce9ce52be0.jpg

98de5a0722cd314af7b315c92d705570.jpg

Các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Ian Cahill đã ký tên thỉnh nguyện và đề xuất rằng những người đã ký tên nên tiếp tục cập nhật xem tình hình sự việc chuyển biến đến đâu, để từ đó có thể giúp lan truyền thông tin và tìm kiếm thêm những người ủng hộ.

Anh cũng đã đề xuất việc tạo một [địa chỉ] thỉnh nguyện trực tuyến với tất cả các thông tin cần thiết có trên trang web. “Đôi khi người ta không chắc chắn về những gì các bạn nói, và có thể họ sẽ e rằng mình sẽ bị ép buộc mua một cái gì đó và thậm chí là lờ bạn đi. Nếu bạn có một địa chỉ trực tuyến với các thông tin rõ ràng, nhiều người sẽ sẵn lòng đọc nó và thể hiện sự ủng hộ của họ.”

Sarah Oreilly và Jake Savins nói chuyện với các học viên sau khi ký tên thỉnh nguyện. Sarah đã đọc cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” do hai tác giả David Matas và David Kilgour viết về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đã kể cho những người khác nghe về nó. Nhiều người đã nói với cô ấy rằng thật khó mà tin được quy mô của loại tội phạm này. Cô đề xuất các học viên nên tạo ra một địa chỉ Facebook với những hình ảnh và thông tin có liên quan đến về vấn đề này để giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, Jemima Syuance cùng với người bạn học cùng lớp mười hai cũng đề xuất việc tạo một trang thỉnh nguyện trực tuyến và một địa chỉ Facebook để những người trẻ tuổi có thể giúp đỡ. Họ đã nhận xét rằng số lượng thống kê, các bức ảnh và hình minh họa sẽ thu hút nhiều người hơn, giúp cho nhiều học sinh sinh viên hiểu được những gì đang xảy ra đồng thời mang đến cho họ cơ hội trở thành người tích cực ủng hộ [cho Pháp Luân Công].

Một phụ nữ người Indonesia đã để lại địa chỉ email của mình sau khi ký tên thỉnh nguyện. Cô đã nói với các học viên rằng cô muốn cập nhật thông tin của sự kiện. Cô cũng đề xuất việc giúp đỡ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/28/299535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/29/146607.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share