Bài viết của Phóng viên Minh Huệ Hà Vũ

[MINH HUỆ 03-10-2014] Bằng chứng mới đây đã tiết lộ việc Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hạ lệnh mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công. Cựu Cục trưởng Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Bạch Thư Trung đã trao đổi về lệnh mổ cướp nội tạng của Giang trong một cuộc điện thoại điều tra bí mật hồi tháng 09 năm 2014

Sau đây là đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện điện thoại giữa nhà điều tra với Bạch Thư Trung: Download

Ông Bạch nói trong cuộc điều tra qua điện thoại “Lúc đó, chủ tịch Giang…đã ra một chỉ lệnh, một dạng tài liệu, trong đó nói tiến hành những việc đó, cấy ghép nội tạng… Bởi vì thời đó sau khi chủ tịch Giang ban hành lệnh, tất cả chúng tôi đã làm rất nhiều việc chống lại Pháp Luân Công…“, ”… vậy mới nói, không chỉ là quân đội mới đang tiến hành việc cấy ghép thận…”

Nội dung cuộc điều tra qua điện thoại:

Bạch Thư Trung (Cựu Cục trưởng Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc): Alo?

Điều tra viên: Xin chào, cho hỏi ông có phải là Bạch Thư Trung, Cựu Cục trưởng Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không?

Bạch Thư Trung: Ờ, anh là ai vậy?

Điều tra viên: …, chúng tôi muốn hỏi ông một vài thông tin,

Bạch Thư Trung: Các anh… chuyện gì vậy? Anh nói đi.

Điều tra viên: Chúng tôi muốn tìm hiểu khi ông còn tại chức, về vấn đề liên quan tới việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công để cấy ghép, đó có phải là chỉ lệnh của Vương Khắc – chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thời đó không? Hay là được chỉ đạo trực tiếp từ Ủy ban Quân sự Trung Ương?

Bạch Thư Trung: Thời đó, là lệnh của chủ tịch Giang…

Đúng thế, đã có một mệnh lệnh và chỉ đạo hướng dẫn, trong đó đề cập đến việc bắt đầu tiến hành việc này, đó là cấy ghép tạng.

Sau đó, chủ tịch Giang, tôi nghe nói có văn bản hướng dẫn, về những người bán thận cho phẫu thuật cấy ghép, tôi cho rằng không chỉ có quân đội tham gia vào việc cấy ghép thận.

Điều tra viên: Chúng tôi cũng thu thập được một số thông tin rằng lúc đó các Ban Quân sự thuộc Tổng Cục Hậu Cầu đang giữ một lượng lớn học viên Pháp Luân Công như là đối tượng hiến tạng sống, điều này có đúng không?

Bạch Thư Trung: Lúc đó, à tôi nghĩ, theo như tôi nhớ, sau khi chủ tịch Giang ban lệnh, chúng tôi thẳng tay thực hiện nhiều việc chống lại Pháp Luân Công.

Điều tra viên: Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có vai trò giám sát đối với Cục Hậu Cần số 1, số 2, bao gồm cả phân khu của Cục Hậu Cần số 40 và các bệnh viện quân đội mà nó quản lý không?

Bạch Thư Trung: Chúng tôi trực tiếp kiểm soát các trường đại học quân y quân sự, chúng liên kết trực tiếp với Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và nhận liên tiếp các mệnh lệnh bởi lúc đó Giang đặc biệt quan tâm tới vấn đề này và đặc biệt nhấn mạnh về nó,

Điều tra viên: Ai đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này?

Bạch Thư Trung: Giang, đó là khi ông ta còn nắm quyền… Ông ta rất quan tâm tới vấn đề này và có cả văn bản.

Điều tra viên: Từ năm 1998 tới năm 2004, ông là…

Bạch Thư Trung: Đúng, đúng vậy, tôi là Cục trưởng Cục Quân y, thuộc Tổng Cục hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 1998 tới năm 2004.

Điều tra viên: Vâng, cảm ơn, chúng tôi xin tạm dừng ở đây.

Bạch Thư Trung: Được, nếu sau này các anh cần thêm thông tin gì, cứ gọi tôi.

Điều tra viên: Vâng, cảm ơn ông. Tạm biệt.

Bạch Thư Trung: Tạm biệt

Điều này càng củng cố tính chân thực của cuộc ghi âm điện thoại được công bố vào tháng 08 năm 2013, trong đó khi Bạc Hy Lai viếng thăm Đức dưới cương vị Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc vào năm 2006, đã thừa nhận rằng Giang đã ra lệnh tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Sau đây là đoạn băng ghi âm: Download

Quân đội ĐCSTQ đứng sau tội ác mổ cướp nội tạng

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ đã tiến hành cuộc đàn áp mang tính diệt chủng với các học viên Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999 với chính sách “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.”

Dưới chính sách này, việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công đã trở thành cách thức dễ dàng để “hủy hoại thân thể.” ĐCSTQ đã lợi dụng quyền lực quân sự, cơ sở vật chất cũng như hệ thống tư pháp và y tế để giam giữ các học viên Pháp Luân Công nhằm thiết lập ngân hàng tạng sống khổng lồ, hệ thống phân phối tạng cũng như tiêu hủy chứng cứ.

Kể từ khi tội ác kinh hoàng này bị tiết lộ vào tháng 03 năm 2006, đã có rất nhiều các bằng chứng bao gồm lời khai của các nhân chứng, các cuộc điều tra độc lập và các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa các điều tra viên và các bác sỹ cấy ghép tạng của Trung Quốc cũng như các quan chức Trung Quốc. Tất cả những bằng chứng này tiếp tục chứng minh sự tồn tại của công nghiệp thu hoạch tạng sống được quân sự hóa ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/3/298494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/13/146369.html

Đăng ngày 27-10-2014; Bản dịch có thể sẽ được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share