Bài viết của Brianna Pendleton, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-10-2014] Vào ngày 08 tháng 10 năm 2014 Nghị viện Pennsylvania đã nhất trí thông qua một nghị quyết, kêu gọi cộng đồng y khoa giúp nâng cao nhận thức về hoạt động cấy ghép tạng phi đạo đức ở Trung Quốc.

Nghị quyết đã trích dẫn các kết quả của WOIPEG (Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công) rằng chính quyền trung ương Trung Quốc đã tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Nghị quyết thúc giục chính phủ Mỹ điều tra chuyên sâu về thông lệ ghép tạng ở Trung Quốc và kêu gọi Bộ Ngoại giao ngăn chặn việc nhập cảnh vào Mỹ của bất kỳ bác sỹ Trung Quốc nào có liên quan đến tội ác này.

Khối Thịnh vượng Pennsylvania có nhiều trung tâm ghép tạng có tổ chức tốt. Cụ thể là Trung tâm Y tế của Đại học Pittsburgh (UPMC) dẫn đầu và đi tiên phong trong lĩnh vực này.

UPM tổ chức chương trình đào tạo thường xuyên cho các bác sỹ Trung Quốc và đã bước vào hoạt động trong lĩnh vực tư vấn ở Trung Quốc vào năm 2011. UPMC gần đây thông báo về việc mới xây dựng quan hệ đối tác với Bệnh viện Xiangya ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Chương trình ghép tạng của Xiangya được nêu bật trong thông cáo báo chí của UPMC.

Nghị quyết ở cấp bang này là dự thảo luật thứ hai được thông qua vào năm 2014, sau dự thảo của Hạ viện bang Illinois vào tháng 02. Căn cứ vào sự hiện diện của khối Thịnh vượng trong lĩnh vực ghép tạng, Nghị quyết được thông qua vào ngày hôm qua này tập trung vào giới y học.

Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực thông tin cho cộng đồng y khoa về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các chuyên gia y tế đã có cơ hội nói chuyện với các học viên và liên hệ kinh nghiệm của họ với những phát hiện của các học viên ngoài những hội nghị ghép tạng quan trọng.

Hai hội nghị lớn năm nay là Đại hội của Lưỡng viện về Ghép tạng ở London vào tháng 06 và Hội nghị Ghép tạng thế giới ở San Francisco vào tháng 07.

Hội nghị Ghép tạng thế giới (WTC) đã từ chối 35 ứng cử viên Trung Quốc dựa trên tiêu chí về đạo đức ngành y.

ed8301b9fcca71ca8c0b02ecb0f8fd9f.jpg

Một người ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng bên ngoài Hội nghị Ghép tạng thế giới tại Trung tâm Hội nghị Tây Moscone của San Francisco vào tháng 07 năm 2014

The American Journal of Transplantation (Tạp chí Cấy ghép tạng của Mỹ), tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực cấy ghép tạng, đã đăng bài “Mua bán nội tạng từ các tử tù ở Trung Quốc” vào tháng 07. Bài viết chỉ ra rằng “thông lệ [cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm] này không hề giảm đi trong năm 2014.”

Vào tháng 05 năm 2014, Ban chỉ đạo của Hiệp hội Y học bang Virginia (MSV) đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc, và bày tỏ sự ủng hộ đối với Nghị quyết 281 của Hạ viện Mỹ đang chờ được thông qua. Nghị quyết này đã được Ủy ban Các vấn đề đối ngoại của Hạ viện thông qua và đang chờ được bỏ phiếu chung. Nó cũng đã nhận được sự bảo trợ chung của hai Đảng với một nửa số các nhà lập pháp liên bang của lưỡng viện.

Nghị quyết của Nghị viện Pennsylvania chắc chắn là một bước đi đúng hướng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng y khoa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/美国宾州众议院通过决议-要求中共停止活摘-298763.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/9/146304.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share