[MINH HUỆ 07-11-2014] Nghị sỹ Quốc hội Canada, Phó lãnh đạo Đảng Xanh, ông Bruce Hyer, kêu gọi Thủ tướng Stephen Harper trước khi ông thực hiện chuyến thăm Trung Quốc hãy mang theo thông điệp về ‘một trụ cột thực sự, một trái tim thực sự và một cam kết thực sự nhằm bảo vệ sinh mệnh không chỉ của các học viên Pháp Luân Công mà của tất cả người dân Trung Quốc”.

Nghị sỹ Hyer đưa ra đề nghị này cùng với các đồng nghiệp của mình trong một buổi mít tinh trước tòa nhà Quốc hội tại Ottawa vào ngày 04 tháng 11, trước khi Thủ tướng Harper lên đường tham dự hội nghị APEC tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người tham dự mít tinh kêu gọi Thủ tướng Harper giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 15 năm, kêu gọi sự chú ý đến vấn nạn mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc do chính phủ hậu thuẫn.

6607e752e9c393b9ef463cd31dac7a87.jpg

Buổi mít tinh tại tòa nhà Quốc hội tại Ottawa ngày 04 tháng 11 kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Nghị sỹ Hyer nói: “Chúng tôi bị sốc và kinh hoàng trước động thái của chính quyền Trung Cộng. Chính phủ đó đang sợ hãi. Họ muốn đe dọa bạn nhưng chính họ mới đang trong cơn hoảng sợ.”

Ông nói với các học viên Pháp Luân Công rằng chính quyền Trung Quốc sợ thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn bởi vì đó là những nhân tố lớn mạnh trên thế giới và rằng ông rất tự hào về những học viên đã đứng lên bảo vệ giá trị của họ.

Nghị sỹ Hyer nói: “Chúng tôi mong ông ấy sẽ tới đó không chỉ với cái đầu và cái ví, mà còn là một chỗ dựa”. Ông cũng cam kết rằng ông và Đảng Xanh sẽ làm tất cả những gì có thể để hối thúc Thủ tướng lên tiếng ủng hộ họ [các học viên Pháp Luân Công] và sẽ không bỏ qua yếu tố nhân quyền khi cân nhắc các lợi ích kinh tế.

00ae8fa36a1ecd3dc462cafca799f23b.jpg

Bruce Hyer, Nghị sỹ Quốc hội Canada kiêm Phó Chủ tịch Đảng Xanh phát biểu tại buổi mít tinh tại tòa nhà Quốc hội tại Ottawa

Một số nghị sỹ từ các đảng khác cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công tại buổi mít tinh.

Nghị sỹ Judy Sgro (Đảng Tự do) kêu gọi Thủ tướng đề cập đến nạn mổ cướp tạng, đặc biệt là hiện nay có tới 10 người Canada đang phải đối mặt với nguy cơ này khi bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung Quốc do tu luyện Pháp Luân Công.

Cô cho biết: “Trung Quốc liên tục công bố rằng nước này có kế hoạch cấm thu hoạch nội tạng của tù nhân, song các học viên Pháp Luân Công biết rằng kế hoạch đó vẫn chưa được thực thi. Nạn mổ cướp nội tạng đã được điều tra độc lập vài lần. Một báo cáo trong đó thậm chí còn đưa ra bảng giá trên một trang web ghép tạng của Trung Quốc chào giá ghép thận là 62.000 đô la Mỹ và phổi là 170.000 đô la Mỹ.”

2014-11-5-minghui-falun-gong-ottawa-03--ss.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro phát biểu tại buổi mít tinh

Hai tuần trước, vào ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân Quyền thuộc Quốc hội đã tiến hành phiên điều trần về nạn mổ cướp tạng tại Trung Quốc. Sau đó, người dẫn chương trình “Current” (Thời sự) của CBC (Đài Truyền hình Canada), cô Anna Maria Tremonti, đã phỏng vấn ông Ethan Gutmann, một trong những nhân chứng và là tác giả của cuốn sách “Giết mổ: Tàn sát, Lấy tạng, Bí mật về cách xử lý vấn đề bất đồng quan điểm ở Trung Quốc”

Trong cuộc phỏng vấn này, Gutmann đã cảnh báo “người Tây phương” rằng việc tới Trung Quốc để ghép tạng để kéo dài tuổi thọ thêm vài năm có thể khiến những người vô tội bị giết.

Ông Gutmann dẫn ra rằng Israel đã ban hành lệnh cấm du lịch ghép tạng tại Trung Quốc, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án nạn mổ cướp tạng của Trung Quốc, và Hoa Kỳ đã có nghị quyết tương tự đang chờ phê chuẩn (Nghị quyết Hạ viện 281). Ông kêu gọi Quốc hội Canada cũng có động thái tương tự.

Ông nói: “Đó là những nghị quyết xác đáng vì đều rất chi tiết và trình bày vấn đề theo trình tự thời gian, cung cấp những thông tin căn bản theo một quá trình.”

Tại buổi mít tinh ngày 04 tháng 11 vừa qua, nghị sỹ Judy Sgro phát biểu trước những người tham dự rằng bà và nghị sỹ Irwin Cotler đang thảo một nghị quyết như vậy.

Cựu nghị sỹ và là cựu Quốc vụ khanh Canada, ông David Kilgour, đồng tác giả của hai cuốn sách tổng hợp các bằng chứng về nạn mổ cướp tạng tại Trung Quốc đã phát biểu tại buổi mít tinh rằng hàng triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn có nguy cơ trở thành nguồn tạng sống.

26aed42051492718438d44c470baef5f.jpg

Ông David Kilgour, cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada tại buổi mít tinh

Nghị sỹ Elizabeth May (Đảng Xanh) và Nghị sỹ Garry Breitkreuz (Đảng Bảo thủ) cũng kêu gọi Thủ tướng đề cập đến các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn mổ cướp tạng.

396ca5e40623f2f1e1438e5300d727c5.jpg

Nghị sỹ Elizabeth May phát biểu tại buổi mít tinh

0fe351aa7719607e35ebec70801e9029.jpg

Nghị sỹ Garry Breitkreuz tại buổi mít tinh

Garry Breitkreuz, một người ủng hộ Pháp Luân Công từ lâu bày tỏ với các học viên tại buổi mít tinh: “Tôi cho rằng tội ác này là một vết nhơ trong thời kỳ hiện đại của chúng ta. Tôi trân trọng việc các bạn tới và tiếp tục nhắc chúng tôi rằng thảm họa khủng khiếp này vẫn đang diễn ra. Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đối với Pháp Luân Công và những gì họ đang làm tại khu vực Tòa nhà Quốc hội ngày hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/6/299952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/7/146740.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share