[MINH HUỆ 06-08-2014]

Với sự đồng thuận hoàn toàn, gần đây Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc.

Được sự bảo trợ của 199 nghị sỹ của cả hai đảng, nghị quyết 281 của Hạ viện đang đợi lịch bỏ phiếu chung trước khi trở thành nghị quyết chính thức. Hàng chục nghìn cử tri Mỹ ủng hộ nghị quyết này.

Nghị quyết được đề xuất bởi Nghị sỹ đảng Cộng hòa, bà Ileana Ros-Lehtinen (bang Florida) và cựu Nghị sỹ đảng Dân Chủ ông Robert Andrew (bang New Jersey) .

Nghị quyết 281 “kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, và cụ thể là từ các tù nhân lương tâm là người của Pháp Luân Công và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác.”

Nghị quyết “kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra về thông lệ ghép tạng ở Trung Quốc, và khởi tố những người bị phát hiện có dính líu đến các hoạt động đó” và “yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.”

Edward Royce, chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Hạ viện

Trong lời khai mạc cuộc họp ngày 30 tháng 07 của Ủy ban, ông Edward Royce, chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Hạ viện nói rằng ngoài việc lên án hoạt động thu hoạch nội tạng và kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch và độc lập về vấn đề này, nghị quyết cũng khuyến khích Bộ Ngoại giao đưa thêm các dữ liệu chi tiết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong báo cáo của mình, và khuyến khích các bác sỹ y khoa thông báo cho các bệnh nhân của mình về mối nguy hiểm của ngành du lịch ghép tạng.

Bà Ileana Ros-Lehtinen (FL), nữ nghị sỹ đảng Cộng Hòa

Nữ nghị sỹ chỉ ra rằng, Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa, nhưng đã bị bức hại vì niềm tin của mình. Bà tin rằng nghị quyết thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nhóm tôn giáo bị bức hại. Bà cũng hy vọng rằng nó sẽ giúp công chúng nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Christopher Smith, Nghị sỹ bang New Jersey, thành viên cấp cao của Ủy ban các vấn đề đối ngoại, và đồng chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc

Nghị sỹ đảng Cộng hòa, ông Christopher Smith, một trong những người đồng bảo trợ nghị quyết, dẫn lời tuyên bố của một viên cựu công an Trung Quốc, người đã tuyên bố rằng các nhà tù Trung Quốc thu hoạch nội tạng ở mức giá cao theo nhu cầu ghép tạng, và các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của tội ác mổ cướp nội tạng.

Công chúng ủng hộ việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng Mỹ.

Hơn 10.000 người ở Nam California đã ký thỉnh nguyện, thúc giục các nghị sỹ đồng bảo trợ cho nghị quyết.

Vào ngày 04 tháng 07, tại buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 04 tháng 07 ở đảo Bainbridge, Washington, 260 người dân đã ký thỉnh nguyện ủng hộ nghị quyết 281- Hạ viện. Nhiều người cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng là thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một hình ảnh tại buổi thu thập chữ ký ở Rochester, NY

Vào ngày 19 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt hoạt động tại Công viên Lịch sử quốc gia Độc lập của Philadelphia. Người dân địa phương và du khách đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại tàn bạo, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bảng thông tin của các học viên trước Tháp chuông Tự do ở Philadelphia, Pennsylvania

Trước Tháp chuông Tự Do, Jenn Foreacre thúc giục vị dân biểu đại diện của mình ủng hộ  Nghị quyết 281 của Hạ viện.

Trước Tháp chuông Tự Do, Elizabeth Prendergast đến từ Virginia ký vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Nghị quyết 281 của Hạ viện

Một buổi thu thập chữ ký tại hội chợ Hạt Cam ở Middletown, NY từ ngày 17 đến 27 tháng 07 cũng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều người cho biết họ sẽ nói với bạn bè và gia đình về nghị quyết này.

Tại Michigan, buổi thu thập chữ ký được tổ chức tại các thư viện, hội chợ nông sản, lễ kỷ niệm ngày 04 tháng 07, chợ Trung Quốc, bảo tàng và các lễ hội văn hóa.

Thu thập chữ ký tại lễ hội pháo hoa ở Plymouth, Michigan.

Thu thập chữ ký tại sân trường đại học Michigan, Ann Arbor.

Một quý ông tại sân trường Đại học Michigan băn khoăn liệu nghị quyết có giúp được gì không và hỏi các học viên điều gì sẽ xảy ra nếu đảng Cộng sản phớt lờ tiếng nói của công chúng.

Học viên nói: “Chế độ Trung Quốc sợ bị phơi bày. Khi cả thế giới biết về nạn thu hoạch nội tạng, họ sẽ không dám  tiếp tục nữa. Chữ ký của ông sẽ giúp nâng cao nhận thức.”

Người đàn ông đồng ý, ký thỉnh nguyện để ủng hộ Nghị quyết 281 của Hạ viện và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/6/美国会281议案要求中共停止活摘-民众签名支持-295685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/7/2410.htm

Đăng ngày 22-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share