Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2014] Cô Hoắc Quế Lan (霍桂兰) đã lại bị bắt vào ngày 28 tháng 08 năm 2014 và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hình Đài ở tỉnh Hà Bắc. Các viên chức không cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho việc bắt giữ này. Cô Hoắc mới được thả về nhà năm ngoái sau khi chịu chín năm án oan tại nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

Chồng cô đã bị ép phải ly dị cô vào năm 2000 chỉ vì cô là học viên Pháp Luân Công. Đã nhiều tháng anh không được trả lương, và anh được thông báo là sẽ không được trả lương nữa cho đến khi nào anh đưa ra bằng chứng về việc ly dị. Bố mẹ chồng của cô đều đã qua đời vì quá đau buồn vào năm 2005. Con trai và con gái cô đã phải sống mà không có cha mẹ.

Cô Hoắc có tiền sử bị bệnh rối loạn tiền đình, nhưng đã được chữa khỏi ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị bắt nhiều lần trong suốt 15 năm qua kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Sau khi bị bắt vào tháng 04 năm 2014, cô đã bị tra tấn tại Trung tâm tẩy não Hình Đài.

Cảnh sát Tống Gia Tích (宋家锡) thuộc Cục Cảnh sát quận Kiều Tây đã bắt cô phải đeo một chiếc cùm nặng mười mấy cân. Hoắc Quế Lan đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giữ phi pháp, vì vậy vài người của cục cảnh sát đã trói cô vào ghế để bức thực.

Họ đã kẹp chặt đầu cô, đấm vào mũi cô, đổ đồ ăn vào miệng cô. Cô đã gần như không thể thở được. Cô đã chống cự, và đồ ăn rơi vào tai của cô. Sau đó cô đã bị đau tai nghiêm trọng và đã bị mất thính lực tạm thời.

ef10bb4d9b2c8179f86f09e40f5853b3.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bức thực

Được biết đến một cách rộng rãi là các “Trung tâm giáo dục pháp luật”, nhưng Trung tâm tẩy não Hình Đài thực chất là một nhà tù hắc ám được bảo trợ bởi Uỷ ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610.

Các học viên Pháo Luân Công bị bắt giữ đều phải chịu bức hại cả về thể chất và tinh thần với mục đích nhằm ép buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Trung tâm tẩy não này được thành lập vào năm 2000. Nó cũng là nơi phục vụ cho việc “gia hạn án tù” của các học viên sau khi họ được thả ra khỏi tù mà chưa “chuyển hoá”.

9b9b3240e9c672de6e9eb79c43cc1ca9.jpg

Không hề có biển hiệu và luôn đóng cửa quanh năm

2b2c9d3f5749b3b05872cb7f9d5edede.jpg

Camera theo dõi được đặt trên cổng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/18/297885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/22/3376.html
Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share