Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2014] Với hai hàng cảnh sát trợn trừng mắt đứng mỗi bên, cánh cổng của Trung tâm Giáo dục Pháp Luật tỉnh Hồ Bắc khiến ai bước vào đó cũng phải sợ hãi. Sau khi bị dẫn qua lối vào, mỗi tù nhân sẽ bị khám xét. Hai “cộng tác viên” được phân công ở cùng phòng và giám sát tù nhân mọi lúc.

Trung tâm “giáo dục pháp luật” này thật ra là một cơ sở tẩy não, và các tù nhân là học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bị cưỡng ép phải “chuyển hóa”, chẳng hạn như chịu đánh đập và tra tấn cho đến khi họ từ bỏ đức tin của mình.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) gọi những trung tâm giam giữ ngầm bất hợp pháp như thế này là “hắc lao” trong báo cáo “Một con hẻm trong địa ngục” năm 2009.

Những học viên dám đứng lên chống lại sự tẩy não phải hứng chịu nhiều màn tra tấn hơn nữa hoặc bị tiêm các loại thuốc phá hủy thần kinh. Nếu một học viên bị “chuyển hóa” thành công, người đó sẽ bị ép phải trở thành một cộng tác viên do các quan chức kiểm soát nhằm “chuyển hóa” những học viên khác.

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong hắc lao này đã bị hủy hoại về thể chất hoặc tinh thần, hay thậm chí còn mất mạng. Sự tàn bạo của trại tẩy não này vẫn còn được chế độ Trung Cộng duy trì cho đến ngày nay.

“Chuyển hóa” học viên thông qua bạo lực và dụ dỗ

Quy trình “chuyển hóa” thường bắt đầu bằng việc cảnh sát nhốt học viên vào một căn phòng và ra lệnh cho người ấy viết “ba tuyên bố” từ bỏ Pháp Luân Công. Các cai ngục và cộng tác viên sẽ được thưởng đối với mỗi học viên bị họ “chuyển hóa” thành công.

Đôi khi chính những cộng tác viên lại làm được những điều mà cảnh sát không làm được: do bị tẩy não bởi chính quyền, họ giả vờ “giúp đỡ” những học viên khác và cố thuyết phục họ từ bỏ đức tin của mình bằng việc xuyên tạc và bôi nhọ các bài giảng của Pháp Luân Công. Họ cũng cố gắng dụ dỗ các học viên bằng những lợi ích khác, ví dụ như sẽ được thả và được đi làm trở lại.

Dưới sự đe dọa của các cai ngục và sự lôi kéo của các cộng tác viên, nhiều học viên e ngại việc phản kháng. Nếu họ từ chối bị “chuyển hóa”, cai ngục sẽ đánh đập họ. Những học viên kiên định thì bị còng tay và bị giật bằng dùi cui điện.

Tại hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Nếu một học viên vẫn phản kháng, các cộng tác viên được lệnh phải đẩy mạnh những thủ đoạn tuyên truyền, ví dụ như không cho học viên ăn, uống và ngủ trừ khi học viên đó công nhận rằng miếng cơm manh áo của anh ta là do Đảng Cộng sản Trung Quốc ban cho.

Thuốc phá hoại thần kinh, bỏ đói và bức thực

Tái hiện cảnh một học viên bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Cũng có lúc các cai ngục bỏ thuốc vào thức ăn của các học viên để gây ra trạng thái thần kinh không bình thường, giúp cho việc ép buộc học viên viết tuyên bố từ bỏ tu luyện và hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản dễ dàng hơn.

Trong một sự cố, có học viên đã đổi chén canh của mình với của cộng tác viên Lưu Xuân Giảo. Giảo đã đổ nó đi và thú nhận rằng trong canh có chứa thuốc. Một lần khác, sĩ quan Đặng Quần đưa cho một học viên một ly nước. Sau khi uống xong, học viên này đã bị bệnh tâm thần.

Một học viên đã bị tiêm một chất lỏng màu vàng không biết tên và bị chóng mặt, tim đập mạnh, kèm với toàn thân tê bại.

Nhiều lính canh còn bức thực các học viên sau nhiều ngày bỏ đói họ. Nhiều học viên đã bị giết bằng cách này.

Những cộng tác viên mới bị chuyển hóa

Những học viên đã từ bỏ niềm tin của mình bị ép phải xem những đoạn phim tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và bị ép viết “báo cáo tư tưởng” mỗi ngày. Sau đó, những học viên mới bị chuyển hóa này được lệnh phải viết các báo cáo chuyên sâu hơn và ghi chép lại mọi sinh hoạt và mối liên lạc trong quá khứ cũng như hiện tại. Những báo cáo này đã giúp cho cảnh sát truy ra và bắt giữ nhiều học viên hơn.

Những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại ở Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc: (Vui lòng xem bản gốc tiếng Trung của bài viết để có thêm thông tin về nhiều thủ phạm và các quan chức có dính líu đến việc bức hại này)

Diêu Tố Phương, Giám đốc trại tẩy não: +86-13669097764

Cung Kiện, Trưởng ban Chính trị: +86-13971687601

Lưu Thành, trưởng đội 1: +86-13349873901 (Di động)

Đinh Tinh Tiều, cộng tác viên chính: +86-13396183037, +86-13027170581

Lưu Lập An, cộng tác viên chính: +86-13135937253, +86-13098391622

Địa chỉ của trại tẩy não Hồ Bắc (nằm cạnh nơi trước đây là Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Hồ Bắc):

Số 2, thôn Mã Hồ, quận Hồng San, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 430063


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/湖北省洗脑班的迫害手段及作恶者-293377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/22/1750.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share