[MINH HUỆ 18-06-2014] Phòng 610 thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm, đã thiết lập một trung tâm tẩy não ở trong Trường trung học Song Hưng, thị trấn Hải Long. Họ bắt đầu tiến hành bắt giữ các học viên Pháp Luân Công kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2014. Các nhân viên cảnh sát tại thị trấn Hải Long đang bức hại các học viên tại trung tâm tẩy não này.

Vương Quảng Nhân, người của Cục An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát Mai Hà Khẩu, là Giám đốc của trung tâm tẩy não này đã liên tục bức hại tàn nhẫn các học viên. Trung tâm này tìm thấy hai cựu học viên Pháp Luân Công, bèn đưa họ vào trung tâm tẩy não, và ra lệnh cho họ phải tham gia tẩy não các học viên.

Lan Khánh Hồng, Phó Chủ tịch thành phố Sơn Thành, cùng hai người khác đã bắt giữ bà Triệu Quyên, người Tây Cương, thị trấn Sơn Thành. Các nhân viên của Đồn Cảnh sát Thiết Bắc ở Mai Hà Khẩu đã bắt giữ bà Cao Ngọc Khiết tại nhà. Ông Hầu Thế Quyền đã bị bắt tại nhà ở vùng nông thôn Hải Long. Họ đều đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Song Hưng.

Tổng cộng có khoảng 10 học viên bị bắt giữ và bị đưa đến trung tâm tẩy não này, trong đó có bà Phạm Sỹ Hồng và ông Lưu Toàn Vũ.

Ngày 10 tháng 11 năm 2013, Cục An ninh nội địa Mai Hà Khẩu và Đồn Cảnh sát Hưng Hóa đã bắt giữ ông Lưu Toàn Vũ, gần 70 tuổi, người dân của thị trấn Hưng Hóa, thành phố Mai Hà Khẩu và đã đưa ông đến đồn cảnh sát này. Gia đình ông đã rất nhiều lần yêu cầu thả tự do cho ông Vũ, nhưng Cục An ninh Nội địa vẫn không đồng ý. Viện kiểm sát đã cho phép bắt giữ ông. Vợ ông đang mắc bệnh nặng nằm tại nhà và phải ăn uống bằng cách tiêm vào tĩnh mạch.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cản trở việc bảo vệ pháp luật

Gia đình ông Lưu đã không được quyền kháng cáo nên họ đã thuê luật sư từ Bắc Kinh đến để biện hộ cho ông. Luật sư này đã tuân theo các thủ tục pháp lý, nhưng Tòa án Mai Hà Khẩu đã gây trở ngại để ngăn không cho luật sư này xuất hiện trước tòa. Họ cố gắng ép gia đình phải đuổi ông đi, và thậm chí đã đi đến văn phòng luật sư ở Bắc Kinh để gây trở ngại cho việc bào chữa của luật sư. Sau khi luật này không đồng ý từ bỏ, họ đã cử người đến trại giam để cố gắng tẩy não ông Lưu. Tháng 06 năm 2014, tòa án này đã triệu tập [phiên tòa] mà không hề thông báo cho luật sư của ông Lưu. Hiện tại, ông Lưu đang bị bức hại tại trung tâm tẩy não này.

Tái hiện hình thức tra tấn: Đánh đập

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công gồm bà Trương Diễm, ông Tôn Hồng Tài, bà Lương Thục Mai, và bà Phạm Sỹ Hồng người Mai Hà Khẩu đã bị bắt tại thị trấn Tân Hợp vì đã phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một số đang bị giam giữ trong trung tâm tẩy não này; số còn lại hiện không biết đang [bị giam giữ] ở đâu.

Bà Trương bị đánh đập trong trung tâm tẩy não. Trại tạm giam Mai Hà Khẩu không để cho bà được gặp luật sư của mình. Họ đe dọa gia đình bà rằng nếu bà vẫn thuê luật sư thì bà sẽ bị tuyên án nặng hơn. Tình thế hiện vô cùng cấp bách. Chúng tôi kêu gọi những người chính nghĩa trên toàn thế giới hãy quan tâm sát sao tới vụ việc này.

Các thành phần tham gia vào cuộc bức hại:

Sở Cảnh sát Mai Hà Khẩu

Vương Quảng Nhân (王广仁), Giám đốc trung tâm tẩy não, Cục An ninh nội địa: +86-435-4308643 (Văn phòng), +86-13944578065 (Di động)

Thái Xuân Dương (蔡春阳), Cục trưởng kiêm Bí thư đảng ủy, Giám đốc giám sát và điều tra: 86-435-4308601 (Văn phòng), +86-13904454346 (Di động)

Từ Văn Quảng (徐文广), Cục trưởng Cục An ninh nội địa: 86-435-4308615 (Văn phòng), +86-13732881777 (Di động)

Lý Quân (李军), Viện trưởng: +86-435-4369201 (Văn phòng),  +86-15114396789 (Di động)

Lý Chí Cương (李志刚), Viện trưởng Viện kiểm sát: +86-435-4330001 (Văn phòng), +86-14544599999 (Di động)

La Trí (罗致), Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng 610: +86-435-4246897, +86-13844563385 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/吉林梅河口市610办洗脑班迫害法轮功学员-293628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1861.html

Đăng ngày 02-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share