Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2014] Cảnh sát Trấn Giang đã bắt giữ và sách nhiễu nhà của 12 học viên Pháp Luân Công trong ngày 22 tháng 06, và đưa tất cả những học viên đó đến Trại tạm giam Đinh Mão. Sau đó, cảnh sát thả ba học viên ra nhưng vẫn giam giữ các học viên còn lại.

Bà Vương Xuân Phương, khoảng 70 tuổi, bị kết án tù ngay sau đó và bị chuyển đến Nhà tù nữ Nam Kinh. Trước đây bà từng bị bắt nhiều lần vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lần bị bỏ tù gần đây nhất của bà khiến người chồng bị bệnh urê huyết phải sống ở nhà một mình. Ông ấy cần phải lọc máu hàng ngày và cần được chăm sóc tận tình, bởi ông đang trong tình trạng hiểm nghèo.

Ông Trương Tân Bình và vợ là bà Chu Kiến Mai, cả hai ông bà đều 52 tuổi, đang đối mặt với tình cảnh tương tự nhau. Vợ chồng ông bà từng bị kết án lao động cưỡng bức trước đây vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Văn phòng Khiếu nại Nhà nước. Bà Chu bị tiêm các thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian dài khiến bà bị rối loạn tâm thần. Hiện nay các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bà đều trông cậy vào người chồng. Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Trương đã đẩy vợ và mẹ ông vào tình cảnh không nơi nương tựa.

Bà Trương Thụy Hoa, ngoài 40, là người gốc Hà Bắc. Khi đang là một giáo viên trường kỹ thuật ở thành phố Dương Châu, bà là mục tiêu theo dõi của cảnh sát sau khi bà viết thư cho các đồng nghiệp để nói về chân tướng Pháp Luân Công. Năm 2008, bà phải dời đến Trấn Giang để tránh bị bắt giữ.

Tháng 06 năm nay, khi cảnh sát đột nhập vào nhà trọ của bà, họ lấy đi hai máy tính, ba máy in và hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị ép trải qua cuộc kiểm tra toàn diện sau khi bà từ chối tiết lộ danh tính. Có nghi ngờ rằng cảnh sát định thu hoạch tạng của bà.

Ngoài các học viên nêu trên, sáu học viên là cư dân Trấn Giang khác cũng vẫn bị giam giữ, gồm có bà Chu Phong Anh (70 tuổi), bà Hà Lộc Bình (70 tuổi), bà Trần Tú Bình (52 tuổi), bà Trương Diễm (khoảng 50), bà Dư Vân Tiên (69 tuổi) và bà Diệp Thụy Bảo (65 tuổi).

Bà Ngô Hiểu Hà và bà Tưởng Vệ Bình bị bắt ngày 25 tháng 07, và bà Vương Trân Đệ được thả tự do vào ngày 28 tháng 07.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/299091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/18/146446.html

Đăng ngày 19-11-2014. Bản dịch là từ bản tiếng Hán, có bổ sung phần giới thiệu từ bản tiếng Anh. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share