Bài viết của Thành Dung và Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-10-2014]  Các học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 quốc gia Châu Âu đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thành phố Madrid để nâng cao nhận thức về các tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Hội đồng Châu Âu đã thông qua một công ước quốc tế mới trong tháng 07 năm 2014 về việc đưa nạn buôn bán nội tạng người để cấy ghép thành một hành vi phạm tội.

Glokia Maria Nduka Borica – một sinh viên Luật ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng đối với tù nhân lương tâm

Carlos Lobo – kỹ sư phần mềm chăm chú lắng nghe học viên Pháp Luân Công

Doanh nhân Paolo Gil: Tôi phản đối cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công

Các học viên tăng cường xin chữ kỷ thỉnh nguyện trong chiến dịch năm 2014 của DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp nội tạng) nhằm kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra nạn mổ cướp nội tạng đối với các tù nhân lương tâm của chế độ ĐCSTQ. Tiếp nối thành công của chiến dịch diễn ra vào năm 2013 với kết quả đạt được 1,5 triệu chữ ký trên toàn cầu, chương trình xin chữ ký thỉnh nguyện mới năm 2014 vẫn tiếp tục kiến nghị lên Liên Hợp Quốc về nhân quyền và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tội ác chống lại nhân loại cũng như tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng hơn.

Cô Glokia Maria Nduka Borico – một sinh viên học luật đi qua điểm xin chữ ký thỉnh nguyện và được biết về tình huống ở bên Trung Quốc. Cô chia sẻ sau khi ký tên thỉnh nguyện: “Tôi đã không biết được rằng tội ác như vậy lại tồn tại. Tôi chỉ biết Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng, nhưng không nhận ra rằng người Trung Quốc đang phải chịu đựng một tội ác khinh khủng như vậy. Thực sự rất cần thiết để cho nhiều người hơn nữa biết về nạn mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công. Mọi người nên ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại thông qua sức mạnh của cộng đồng. Tôi ủng hộ các bạn.”

Cô Maria Cenbilos nói: “Cuộc đàn áp như vậy xảy ra vào thế kỷ 21 sao? Nó thách thức vấn đề đạo đức của toàn nhân loại. Cuộc bức hại cần phải được chấm dứt ngay lập tức.”

Kỹ sư phần mềm Carlos Lobo nhận xét rằng, có rất ít phương tiện thông tin truyền thông đề cập đến những tội ác này. Các học viên giải thích với anh đó là vì ĐCSTQ gây sức ép và kiểm duyệt gián tiếp tới các công ty truyền thông.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc, anh Lobo đã ký tên thỉnh nguyện và chúc các học viên thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/5/“每个人都应该签名反对中共活摘”(图)-298567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/6/146258.html

Đăng ngày 14-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share