[MINH HUỆ 01-08-2014]

Một bác sỹ phẫu thuật ghép tạng Trung Quốc được nhắc đến trong cuốn Thu Hoạch Đẫm Máu, Zhu Yunsong, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tuần trước vì lạm dụng ghép tạng.

Thông tin được luật sư nhân quyền người Canada David Matas tiết lộ hôm 29 tháng 7 tại diễn đàn “Y học cấy ghép giữa ngã ba đường” do Hiệp hội các bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH) tổ chức trong thời gian diễn ra Hội nghị Ghép tạng Thế giới tại San Francisco.

Mặc dù cáo buộc không nói cụ thể rằng nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công, vụ bắt giữ bác sỹ nổi tiếng này là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự tồn tại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Zhu, người từng làm việc tại một bệnh viện lớn, đã thực hiện ghép tạng trong nhiều năm và là tác giả của nhiều bài nghiên cứu về ghép tạng.

Theo Matas, một nhà điều tra đặc biệt giả vờ là một bệnh nhân đã nói chuyện với Zhu qua điện thoại. Đoạn băng ghi âm điện thoại cho thấy vị bác sỹ thừa nhận rằng ông ta đã tham gia vào phẫu thuật ghép tạng mà nguồn tạng là từ các học viên Pháp Luân Công.

Thông tin chi tiết về hoạt động điều tra tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc có trong cuốn Thu Hoạch Đẫm Máu, do hai ông Matas và David Kilgour là đồng tác giả.

David Matas Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada

Nguyên cố vấn, nhà nghiên cứu và nhà văn người Mỹ, Ethan Gutmann

Thế giới lên án tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc

Hội nghị Ghép tạng Thế giới 2014 (WTC), thu hút sự tham gia của 7.000 học giả và các bác sỹ phẫu thuật, đã từ chối 35 đại biểu đăng ký tham dự là người Trung Quốc vì lý do y đức.

Giáo sư Joanna Matuszkiewicz- Rowinska thuộc Đại học Y Vac-sa-va nói rằng gần đây bà đã từ chối đăng tải các bài nghiên cứu về ghép tạng của các tác giả người Trung Quốc. Trong khi duyệt bản thảo, bà nhận thấy tác giả đã không xác định rõ nguồn gốc tạng.

Theo giáo sư Matuszkiewicz- Rowinska, nhiều đồng nghiệp của bà tìm thấy vấn đề tương tự khi duyệt các bài nghiên cứu ghép tạng từ Trung Quốc.

Tại diễn đàn, ông David Matas chỉ ra rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tăng nguồn tạng bằng cách tăng cường bắt giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công. Các quan chức chính phủ và công an gần đây đã đột nhập vào nhà của các học viên để lấy máu và các mẫu savila. Một số vụ cưỡng ép lấy mẫu savila  từ các học viên thậm chí còn diễn ra trên phố.

Theo trang Minh Huệ Net, phần lớn các vụ cưỡng ép lấy mẫu từ các học viên diễn ra ở Quý Châu và tỉnh Liêu Ninh. Công an nói với các học viên rằng họ đang thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.

Tại diễn đàn ngày 29 tháng 07, nguyên cố vấn, nhà văn Mỹ, Ethan Gutmann đã chia sẻ phân tích và nhận định chuyên sâu của mình về chính sách thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông Gutmann nghi ngờ rằng chính phủ đã lập một hệ thống dữ liệu tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính của hoạt động thu hoạch tạng

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Ghép tạng Thế giới, các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tổ chức một cuộc họp báo và trả lời phỏng vấn của truyền thông bằng tiếng Anh và tiếng Trung vào ngày 29 tháng 07. Các diễn giả đã chỉ ra rằng Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chủ yếu của hoạt động thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Theo một bản tin trên đài Á Châu Tự do, nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công nhận được sự quan tâm rộng rãi của những người tham dự hội nghị. Không ai là không nhìn thấy những tấm băng rôn lớn do các học viên Pháp Luân Công dựng lên tại lối vào Trung tâm Hội nghị Tây Moscone, nơi tổ chức hội thảo.

Các học viên Pháp Luân Công những người đã từng trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe và thử máu cưỡng ép trong thời gian bị giam giữ ở Trung Quốc đã nói với các kênh truyền thông về việc khó tránh khỏi việc trở thành người hiến tạng không tự nguyện.

Cô Lý, một trong số các học viên, nói rằng nhà tù thông báo không một học viên Pháp Luân Công nào được miễn thử máu. Công an có vũ trang được huy động để giúp lấy máu và kiểm tra sức khỏe, hai bước quan trọng trong việc tìm ra tạng phù hợp cho bệnh nhân.

Ông Lý, một học viên nói với phóng viên: “Một bệnh nhân ở các nước khác sẽ phải đợi tám đến mười năm cho đến khi tìm thấy được một tạng phù hợp. Nhưng các quảng cáo ở Trung Quốc đảm bảo các ca ghép thận diễn ra chỉ trong vòng từ hai đến ba ngày, và ghép gan trong vòng một tuần. Đó là vì họ có một ngân hàng nội tạng dồi dào từ các học viên Pháp Luân Công.”

David Matas nói tại cuộc họp báo rằng ông đã tới Hội nghị Ghép tạng Thế giới để kêu gọi các chuyên gia ghép tạng giúp chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc. Ông tin rằng họ phải gây áp lực lên những đối tác của họ ở Trung Quốc bằng các chính sách nâng cao đạo đức ghép tạng.

Nỗ lực của cộng đồng quốc tế chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

Gần đây, cộng đồng quốc tế đã khởi xướng một số hoạt động tích cực nhằm giúp chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc.

Vào ngày 30 tháng 07, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngay lập tức chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, dưới sự bảo hộ của nhà nước.

Theo Liên đoàn Báo chí (AP), nghị quyết cho rằng có “những báo cáo thường xuyên và đáng tin cậy” về hoạt động mổ cướp nội tạng được nhà nước bảo hộ, từ các tù nhân mà không cần họ đồng ý, nhiều người trong số đó là người của môn thiền định Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác.

Đầu tháng 07, trong thời gian diễn ra hội nghị chuyên đề đầu tiên về Đạo đức cấy ghép tại Quốc hội Italia lần thứ 11, Thượng nghị sỹ Maurizio Romani đã soạn thảo một đạo luật xác định buôn lậu nội tạng để cấy ghép là tội hình sự, với mức phạt từ 8 đến 22 năm tù.

Vào ngày 09 tháng 07, Hội đồng Châu Âu đã thông qua nghị quyết đầu tiên chống lại buôn lậu nội tạng người, khuyến khích “hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa các nước thành viên và các nước không phải thành viên.”

Các bài liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/1/美联社-美国会外交委员会谴责中共活摘人体器官-295464.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/1/RFA-法轮功揭示中共活摘人体器官罪行-295461.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/1/《血腥的器官摘取》一书中被调查的中国医生被捕-295466.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/3/2367.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share