Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 10-07-2014] Người dân địa phương và du khách nước ngoài đã xem các tấm biển mô tả về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc vào buổi sáng ngày 05 tháng 07 năm 2014, khi họ đi bộ dọc theo đại lộ mua sắm Bahnhof Strasse ở Zurich, Thụy Sĩ. Nhiều người qua đường đã ký tên của họ vào đơn thỉnh nguyện. Sự kiện này được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người đã ký tên tại cuộc vận động thu thập chữ ký ở Zurich để giúp ngăn chặn hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Sau khi một nữ bác sỹ người Thụy Sĩ ký tên vào đơn thỉnh nguyện, cô cho biết cô đã làm công việc phẫu thuật gan trong nhiều năm. Cô nói cô biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, và luôn muốn làm điều gì đó để giúp ngăn chặn tội ác này. Cô nói: “Tôi biết rằng nhiều người đã bị giết ở Trung Quốc chỉ vì nội tạng của họ.” “Điều này trái với nguyên tắc đạo đức của bác sỹ. Bác sỹ là phải có nhiệm vụ giúp bệnh nhân chứ không phải phá hủy cuộc sống của họ hay quyết định sự sống hoặc cái chết của một ai đó.”

Cô hiểu rằng mổ cướp nội tạng và cấy ghép trái phép liên quan đến tiền và khao khát được sống. Cô cho biết: “Theo tiêu chuẩn của nhân loại thì nó là tội ác.”

Là một bác sỹ, cô thấy rằng một số bác sỹ có liên quan đến việc kinh doanh mổ cướp nội tạng bất hợp pháp đang làm việc đó một cách không tự nguyện. Cô kêu gọi họ: “Hãy tìm dũng khí để ngăn chặn việc giết hại trong văn hóa Trung Quốc truyền thống.” Trước khi rời đi, cô đã lấy một tờ rơi từ Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tổ chức này để giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.

Ông bà Fidan, một cặp vợ chồng người địa phương, cho biết họ đã nghe về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Bà Fidan nói: “Cưỡng bức mổ cướp nội tạng (từ những người còn sống) thật đáng sợ và vô nhân đạo.” “Điều này không nên xảy ra và phải dừng lại ngay lập tức. Tôi phản đối sự ngược đãi và cuộc đàn áp (Pháp Luân Công ở Trung Quốc). Tôi đã ký tên mình để giúp tạo áp lực lên các chính trị gia yêu cầu họ phải làm gì đó để ngăn chặn cuộc đàn áp.”

Ông Fidan đồng ý và nói thêm: “Lấy nội tạng từ người sống là chuyện điên khùng. Chúng tôi có thể giúp cho nhiều người hơn nữa biết về điều đó và truyền rộng thông điệp này.”

Vợ của ông cũng đề cập rằng Cộng đồng Châu Âu nên ban hành đạo luật để ngăn chặn những tội ác tương tự: “Mọi người nên làm điều gì đó để ngăn chặn những tội ác như thế này, và chúng ta nên có một số điều luật trong các quốc gia Châu Âu. Chúng ta thường nói về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, nhưng chỉ dùng truyền thông để nói về nó thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải làm điều gì đó hiệu quả hơn.”

Laussane là một người Tây Tạng đang sống ở Thụy Sĩ. Anh đã nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở thành phố Lucerne và biết được sự thật về cuộc đàn áp. “Việc chế độ Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức để lấy đi nội tạng từ những người còn sống là vô cùng xấu xa. Thế giới nên biết chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tất cả mọi người nên biết sự thật về những chuyện đang diễn ra ở Trung Quốc.” Anh đã lấy rất nhiều tài liệu và đề nghị giúp các học viên phân phát chúng cho người qua đường, để giúp cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật và ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ông bố của một gia đình ba thành viên đã hỏi về mục đích của cuộc vận động thu thập chữ ký này. Một học viên nói với ông rằng tổ chức Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã đệ trình khoảng 1.5 triệu chữ ký lên Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, và yêu cầu Liên Hợp Quốc tiếp tục điều tra và có hành động ngặn chặn sự tàn bạo này ở Trung Quốc. Người cha đã ký tên của mình và sau đó đưa vợ cùng con gái của anh đến để ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Cuộc vận động chữ ký đang giúp cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, và nhiều bệnh nhân sẽ không còn mua những nội tạng từ chế độ Cộng sản Trung Quốc nữa. Những sự kiện này đang giúp truyền thông tin cho người dân thế giới và ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/10/苏黎世民众-采取行动制止中共暴行-294527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1993.html

Đăng ngày 21-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share