Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Minnesota, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 02-07-2014] Ngày 29 tháng 06 năm 2014, tại Hội chợ Thương mại Thực phẩm Minnesota lần thứ ba, một sự kiện thường niên miễn phí ở Minneapolis thu hút người dân từ khắp tiểu bang Minnesota, khách tham quan đã có một cơ hội để ủng hộ chính nghĩa trong khi thưởng thức các món ăn đặc sản.

Tại sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ chân tướng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và thu thập chữ kí kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều khách tham quan đã dừng lại để tìm hiểu thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại. Họ đã kí tên thỉnh nguyện để nói “Không” với tội ác chống lại nhân loại này.

Một số học viên lớn tuổi người Trung Quốc không nói được nhiều tiếng Anh. Tuy nhiên, họ đã sử dụng những câu đơn giản như: “Bạn có thể kí tên không?” và chỉ vào các tấm bảng trưng bày giải thích chi tiết hơn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người Mỹ đã bị chấn động và kí tên vào bản thỉnh nguyện, bởi lợi nhuận từ việc thu hoạch nội tạng thách thức giới hạn đạo đức mà nhân loại cho phép.

Sự ủng hộ của người dân địa phương đã được các nhà lập pháp bang hưởng ứng. Đại biểu bang ông Phyllis Kahn và 34 thành viên của Viện Minnesota đã yêu cầu Sở Y tế Minnesota điều tra nguồn gốc của các nội tạng hiến tặng từ nước ngoài ở Minnesota trong một bức thư chung gửi tới ủy viên hội đồng.

Trong bức thư đề ngày 31 tháng 03 năm 2014 này, họ cũng muốn đảm bảo rằng các viện nghiên cứu y tế nhà nước ở Minnesota tuyệt đối không sử dụng nội tạng thu hoạch từ Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/明州法轮功学员集市征签呼吁制止活摘-294173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1947.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share