Su Qing
[MINH HUỆ 4-4-2009] Kể từ năm 1998, có hơn ba mươi ngàn người Hoa di dân tới Vancouver, miền biển phía Tây Canada, vì thời tiết ấp áp và môi trường. Vào ngày 3 tháng 4, 2009, trong số khán giả của Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun, có một số người Hoa từ lục địa Trung quốc.

Tôi cảm tinh thần phấn chấn rất nhiều

Bà Hu Qiaoyun đến Canada được 3 năm, và đây là lần đầu tiên xem chương trình này. Bà ta nói trong lúc nghỉ “Chương trình lột tả được văn hoá Trung Hoa. Rất hay và rất cảm động. Tôi thấy nó nói lên được lòng kính trọng đối với thần thánh và Phật. Tôi rất cảm động khi thấy Thần, Phật giáng xuống từ trên trời trong một màn múa”.

Bà Hu nói, “Nội dung của chương trình rất phong phú. Nó nói lên những điểm nổi bật trong 5000 năm văn hoá Trung Hoa. Nó rất dễ hiểu vì được trình bày bằng múa và hát. Tôi cảm thấy rất tinh thần phấn chấn rất nhiều”

Bà ta nói “Là người Hoa, tôi rất tự hào vì có chương trình này nói đến văn hoá của chúng ta. Những nghệ sĩ rất tận tình. Màn “Thiên đường chờ đón chúng ta dù đang bị bức hại” nói lên một người đàn ông bị tra tấn đến chết, và thần thánh đến đón nhận ông, rất là cảm động”.

Tôi chảy nước mắt mấy lần

Ông Liu là một di dân từ Trung quốc ông đã bị những khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay ông  đang theo học âm nhạc và nghệ thuật, và nói rất nhiệt tình sau khi xem chương trình “Chương trình rất độc đáo. Tôi chảy nước mắt nhiều lần”.

Ông Liu thích Dương cầm, và được mẹ dạy từ bé. Gia đình ông bị Đảng Cộng Cản Trung quốc bức hại vào cuối thập niên 1950 và chịu nhiều đau khổ. Sau đó ông Liu di dân đến Canada và học Dương cầm tại đại học. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy Dương cầm và nhạc lý.

Ông nói “Chương trình rất độc đáo. Nó không tán thành khuynh hướng bạo lực, thay vào đó là thông điệp tha thứ và từ bi đối với những người dùng bạo lực. Tôi khóc mấy lần. Tôi rất đặc biệt thích lời của những bài hát. Các học viên Pháp Luân Công trong màn “Cao thượng và Từ bi” đã không trả thù khi bị bạo hành, thay vào đó là sự tha thứ. Nó rất là độc đáo”. Ông Liu nói rằng rất nhiều người Trung quốc có tâm ý trả thù rất cao, vì lối giáo dục kích thích bạo lực của ĐCSTQ. Vì thế tôi chán ghét ĐCSTQ.

Ông Liu có thể biết được trình độ âm nhạc cao thấp khi nghe chúng. Ông ca ngợi âm nhạc trong Nghệ Thuật Shen Yun, đặc biệt là màn mở đầu. Ông ta cũng thán phục những màn múa, đặc biệt là những câu chuyện cổ, như là Hoa mộc lan Tham gia đánh trận, Tề thiên đại thánh Chiến thắng, và Nhà sư Ji Gong bắt cô dâu. Ông cũng thích vũ phục của chương trình và cảm thấy rằng phông cảnh hết sức tuyệt vời khi các nghệ sĩ giáng xuống sân khấu từ trên cao và sau đó trở về lại trời từ sân khấu.

Chương trình hết sức độc đáo

Bà Wu, đã sống tại Canada gần 3 năm, xem Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun cùng với vài người bạn. Bà ta nói “chương trình rất nghệ thuật. Đạo diễn, lối trình diễn, vũ phục và những dụng cụ dùng trong chương trình đều rất chuyên nghiệp. Phông cảnh rất lộng lẫy và tuyệt vời. Từ trên sân khấu, người ta có thể biết được văn hoá, nghệ thuật, lịch sử của Trung hoa. Thật là cơ hội tốt cho người ngoại quốc hiểu được văn hoá Trung hoa”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/4/198390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/6/106252.html
Đăng ngày 08-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share