Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Khi đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người thường nói với tôi rằng: “Trông chị trẻ thật đấy, tại sao cô lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Hoặc là: “Chúng tôi không thấy nhiều người trẻ tuổi như cô một mình đi nói về Pháp Luân Đại Pháp,” hay: “Sẽ có hy vọng cho Pháp Luân Đại Pháp nếu như những người trí thức trẻ như chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Điều này đã khiến tôi bị sốc, bởi không có nhiều học viên trẻ đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Thực tế thì tôi không còn trẻ, nhưng vì tu luyện Đại Pháp, nên so với những người ở cùng độ tuổi, trông tôi trẻ hơn.

Khi tôi kể với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã nói: “Những năm qua, dường như luôn chỉ thấy có những người cao niên đi nói cho mọi người [biết sự thật] về pháp môn, nhưng họ không thể giải thích mọi thứ được rõ ràng. Họ chỉ nói với chúng tôi rằng trời sẽ diệt Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và khuyên chúng tôi nên thoái khỏi nó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe một người trẻ tuổi như chị nói về điều này. Chị dường như có tầm hiểu biết rất rộng. Hôm nay chúng tôi đã nghe được những điều mà chưa bao giờ có ai nói [cho chúng tôi] cả. Giờ đây chúng tôi đã minh bạch. Chúng tôi hy vọng rằng lần tới chị có thể nói cho chúng tôi biết thêm thông tin.”

Từ những ý kiến nhận xét này, tôi nhận ra rằng có chút phần hạn chế khi những người cao niên nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đã nhận ra rằng những người thường rất kỳ vọng và mong muốn có thể được giảng chân tướng một cách thật sâu.

Có rất nhiều học viên trẻ là những người ưu tú trong mọi phương diện. Tôi biết một số học viên trẻ sử dụng những kỹ năng của họ để làm các loại hạng mục giảng chân tướng, nhưng họ cũng nên đi giảng chân tướng trực diện.

Các học viên trẻ thường có một tri thức và tầm hiểu biết. Sẽ là tương đối dễ dàng cho họ khi tập trung vào việc giảng chân tướng cho mọi người dựa trên những khúc mắc trong tâm họ, để từ đó giúp họ thấy được niềm hy vọng và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/提醒年轻大法弟子面对面讲真相-292786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/6/1536.html

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share