Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Romania

[MINH HUỆ 02-05-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Romania đã tổ chức các hoạt động ở Bucharest vào tháng 04 để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh 15 năm trước. Họ đã tổ chức một cuộc phản đối tĩnh lặng trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 04, kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 04, các học viên tiếp tục phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại AFI Palace Cotroceni, một trung tâm mua sắm lớn ở Bucharest.

Các học viên Pháp Luân Công ở Romania tổ chức một cuộc thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 04 năm 2014, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ và hình ảnh của những nạn nhân trong cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc vào khoảng 4 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 04, và nói với người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực hòa bình để chấm dứt cuộc bức hại.

Vào chiều ngày 27 tháng 04, các học viên đã đến AFI Palace Cotroceni và phơi bày cuộc bức hại cho người dân địa phương. Nhiều người đã ngạc nhiên vì cuộc bức hại kinh khủng như vậy vẫn đang diễn ra, và họ đã lên án mạnh mẽ những tội ác của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/2/罗马尼亚法轮功学员揭露中共迫害-290810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/3/444.html

Đăng ngày 16-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share