Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 01-03-2014] Một đoạn ghi âm từ cuộc điều tra chứng minh sự tồn tại việc Nhà nước phê duyệt mổ cướp tạng ở Trung Quốc được phát tại một phiên tòa ở tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 02 năm 2014.

Tại phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công, cô Tào Thục Cần ở Tòa án thành phố Hưng Thành, công tố viên đã đưa ra một đĩa USB đã bị tịch thu tại nhà của cô Tào để làm bằng chứng. Đoạn thu âm được lưu trữ trên ổ đĩa và sau đó được phát trong phiên tòa.

Đoạn băng được ghi âm vào ngày 13 tháng 09 năm 2006, khi đó Bạc Hy Lai đi cùng với thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến viếng thăm Hamburg, Đức. Trong cuộc đàm thoại với một nhân vật xưng danh là Bí thư Thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc ở Đức, Bạc đã thừa nhận rằng Giang Trạch Dân đã phát lệnh khởi xướng việc mổ cướp tạng sống.

Luật sư của cô Tào đã biện hộ cô Tào vô tội: “Đây là bằng chứng chứng minh sự thật rằng thực sự tồn tại những tội phạm, những kẻ đã mổ cướp tạng của các học viên trong khi họ còn sống, cô Tào không phải là thân chủ của tôi, mà là một mục tiêu của cuộc bức hại.”

Sau đó, thẩm phán nhanh chóng cho hoãn phiên xét xử.

Cô Tào Thục Cần bị bắt giữ vào tháng 08 năm 2013. Tống Trường Giang, giám đốc của Phòng 610 Hưng Thành, đã ra lệnh hàng loạt vụ bắt giữ trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25 tháng 08.

Phó giám đốc Trần Chí Thành, Đội trưởng Đội An ninh nội địa Vương Trường Thuận, và các nhân viên của một số đồn cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà và cơ quan của các học viên Pháp Luân Công, và bắt giữ phi pháp hàng chục học viên, trong đó có cô Tào.

Những cá nhân liên quan trong cuộc bắt giữ:

Tống Trường Giang, Trưởng phòng Phòng 610 thành phố Hưng Thành: +86-429-5811109, +86-429-5159336, +86-13998914827 (di động)

Trần Chí Thành, giám đốc Phòng 610 thành phố Hưng Thành: +86-429-5811102, +86-429-5126208, +86-13998911377 (di động)

Lưu Chúng, Viện trưởng Tòa án thành phố Hưng Thành: +86-429-5482626, +86-13130990310 (di động)

Trương Đức Bân, Đại đội trưởng đội nhân viên Tòa án thành phố Hưng Thành: +86-429-5482628, +86-429-5154426, +86-13052655296 (di động)

Triệu Ngọc Quân, Chủ tọa, Phòng Hình sự của Tòa án thành phố Hưng Thành: +86-429-5482609, +86-429-3853966, +86-13050982810 (di động)

Xin tham khảo bản gốc tiếng Hán để biết thêm tên và các số điện thoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/1/非法庭审-公诉人当庭播放薄熙来“活摘罪行”录音-288230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/11/145784.html

Đăng ngày 29-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share