Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2014] Anh Vương Hải Điền được thả ra khỏi trung tâm tẩy não Sa Hà Tử vào ngày 05 tháng 12 năm 2013. Trong khoảng thời gian đó, sức khoẻ của anh đã xấu đi một cách nhanh chóng. Anh bị khó thở, sưng bụng và táo bón. Anh đã qua đời trong vòng hai tuần sau khi được thả, vào ngày 02 tháng 02 năm 2014, ở tuổi 45.

Anh Vương Hải Điền

Ba ngày sau khi anh qua đời, miệng của anh chuyển sang màu đen và tím, còn khuôn mặt của anh chuyển sang màu xanh. Những hạt đen nhỏ có kích thước khoảng bằng hạt gạo được tìm thấy trong đống tro hài cốt của anh. Các thành viên trong gia đình nghi ngờ rằng anh đã bị tiêm các loại thuốc độc hại.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Làm nghẹt thở bằng bịch ni lông

Anh Vương là một người Mông Cổ, còn có tên gọi khác là Bao Văn Cúc. Anh là chủ một cửa hàng đặc sản trên phố Bắc Cực thuộc quận Xuyên Anh, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm.

Anh Vương bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2013 bên ngoài nhà của anh ở toà số 8, hẻm Dân Tộc, phố Bắc Cực, thành phố Cát Lâm. Các cán bộ của Sở Cảnh sát Cát Lâm và Sở Cảnh sát Trí Hoà đã đưa anh tới trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Tại trung tâm, anh Vương đã bị tra tấn dưới nhiều hình thức như bị bức thực với tương ớt và dầu mù tạt đổ vào mũi và bị nhét các điếu thuốc lá vào hai cánh mũi. Cảnh sát cũng đã từng đe doạ mổ lấy giác mạc của anh.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Nhét thuốc lá vào hai cánh mũi và bịt miệng, nạn nhân bị nghẹt thở vì khói trong đau đớn.

Tìm hiểu thêm về những tra tấn mà anh Vương phải chịu đựng tại đây.

Những người tham gia bức hại anh Vương

Bạch Nham (白岩), Trưởng phòng 610 thành phố Cát Lâm: +86-0432-62409346 (văn phòng)

Vương Hồng Hải (王洪海), Trưởng Phòng 610 thành phố Hoá Điện: +86-15124451588 (di động)

Vương Kinh Hải (王京海), bộ phận pháp luật hình sự, cảnh sát quận Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm: +86- 13704404321 (di động)

Quan Hiểu Quần (关晓群), Giám đốc Sở Cảnh sát Trí Hoà: +86-13904323888 (di động)

Đường Triết Minh (唐哲明), Sở Cảnh sát Trí Hoà: +86-13944202988 (di động)

Tóm tắt

Tên người bị bức hại: Vương Hải Điền (王海田)

Giới tính: Nam

Tuổi: 45

Địa chỉ: Toà nhà số 8, hẻm Dân Tộc, phố Bắc Cực, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng

Ngày mất: 02 tháng 02 năm 2014

Ngày bị bắt gần nhất: 18 tháng 10 năm 2013

Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm Tẩy não Sa Hà Tử (沙河子洗脑班)

Thành phố: Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

Bức hại phải chịu đựng: Bức thực, tẩy não, làm cho nghẹt thở, nhét thuốc lá vào mũi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/吉林市王海田被迫害离世-疑被注射有毒药物-287865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145525.html

Đăng ngày 09-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share