Bài viết của một đệ tử ở Los Angeles

[MINH HUỆ 25-12-2013] Tôi chuyển đến Los Angeles sống cách đây bốn năm và giảng chân tướng trực tiếp cho khách du lịch Trung Quốc ở Sân bay Quốc tế Los Angeles được hơn hai năm.

Sau khi tham dự Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ quốc năm 2013, tôi nhận ra chúng ta cần phải đẩy mạnh một cách nghiêm túc các nỗ lực vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc Đại lục. Chân tướng cuộc đàn áp không được dễ dàng tiếp cận ở Trung Quốc nên việc giảng chân tướng sẽ giúp người dân Đại lục thấy được bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung QUốc (ĐCSTQ).

Chúng tôi cũng khuyến khích họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để đảm bảo họ không đương đầu với sự trừng phạt khi Chính Pháp kết thúc. ĐCSTQ và tất cả thành viên của nó sẽ phải đối mặt với sự phán xét vì đã thảm sát các học viên Pháp Luân Công và hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong suốt lịch sử của ĐCSTQ.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giúp năm kiểu người Trung Quốc tôi thường tiếp xúc ở Sân bay Los Angeles.

Mỗi ngày có nhiều chuyến bay giữa Los Angeles và nhiều thành phố khác nhau ở Trung Quốc nên tôi có thể gặp nhiều người Trung Quốc ở sân bay. Trong thời gian ngắn ngủi các du khách đang ở ga đến và ga đi, tôi cố gắng hết mình để truyền đạt càng nhiều thông tin càng tốt.

Công việc hàng ngày của tôi

Tôi thường đứng gần dòng người Trung Quốc đang đợi lấy giấy thông hành (Boarding pass). Tôi cầm những tờ báo và tài liệu giảng chân tướng trên tay và nói với họ: “Báo miễn phí đây! Xin hãy nhận một tờ. Mỹ quốc là một đất nước tự do và dân chủ. Sẽ không ai làm phiền các bạn đâu.” Nếu có ai lấy báo, tôi sẽ nói với họ chân tướng mà họ cần biết

Tôi thường nói với họ Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện khắp nơi trên thế giới, và người dân cũng như các chính phủ trên thế giới chấp nhận môn tu luyện này như thế nào. Sau đó tôi nói với họ làn sóng lớn thoái khỏi ĐCSTQ đang phát triển trên mạng Internet.

Tôi nói với các du khách Trung Quốc rằng kể từ khi Cửu Bình được công bố, nhiều người sau khi đọc đã có thể hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ và tuyên bố thoái đảng. Có hơn 150 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Giúp nhiều người khác nhau biết chân tướng

Với mỗi loại người khác nhau, tôi đưa ra chủ đề thoái đảng từ các khía cạnh khác nhau. Tôi thường gặp năm kiểu người khác nhau như sau

1. Người theo Cơ Đốc Giáo

Khi họ nói với tôi rằng họ là người Cơ Đốc Giáo và việc thoái đảng không có tác dụng gì với họ, tôi thường trả lời :”Bạn đã giơ tay tuyên thệ, nói rằng bạn sẽ cả đời phấn đấu cho đảng, trao sinh mệnh của mình cho đảng, thì bạn đã nhận dấu ấn của đảng ở trên trán rồi. ĐCSTQ tuyên dương thuyết vô thần và cấm thờ cúng thần linh, ví dụ như Chúa của bạn. Bạn có nghĩ vị Chúa của bạn sẽ chấp nhận bạn là đệ tử của ngài với dấu ấn ĐCSTQ trên người không?” Một khi nghe tôi nói điều này, họ thường đồng ý thoái đảng.

2. Những người tin rằng ĐCSTQ đã cải thiện mức sống cho người dân

Có lần, tôi gặp một người đàn ông người Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đã phát triển rất tốt và mức sống người dân đã được cải thiện. Tôi trả lời: ”Nhiều toà nhà chọc trời không cần thiết mọc lên nhưng những người có nhà bị giải toả đã không được đền bù đầy đủ, dẫn tới cảnh vô gia cư. Thậm chí nhiều dân cư bị xe ủi nhà đâm chết. Gần đây có một trường hợp như thế, 38 người tự tử vì họ bị cưỡng chế ra khỏi ngôi nhà của chính mình và nhà của họ đã bị phá huỷ.

Tôi tiếp tục: ”Anh nói rằng mức sống của người dân đã được cải thiện, nhưng đó chỉ là sự so sánh với tiêu chuẩn rất thấp mà người dân trong quá khứ phải chịu đựng. Nếu anh so sánh với mức sống của các đất nước khác thì sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. ĐCSTQ thật sự đã bóc lột người dân Trung Quốc. Hơn nữa, các quan chức tham nhũng đã biển thủ của cải và chuyển một lượng lớn tiền bạc ra nước ngoài.”

Sau khi lắng nghe, một người đàn ông khác đứng sau đã nói: “ĐCSTQ thật tồi tệ.” Tôi nói tiếp: “Anh nói đúng! Sao chúng ta phải theo một đảng tham nhũng và thoái hoá như vậy? Hãy nhanh chóng thoái ĐCSTQ để bảo đảm sự an toàn cho chính mình.” Cả hai đều đồng ý và thoái đảng.

3. Du học sinh

Mỗi khi đi ngang qua một đoàn khách, đầu tiên tôi hỏi họ có phải là sinh viên không. Sau đó tôi chúc họ sẽ đạt thành công trong việc học hành. Sau đó họ thường sẽ cảm ơn tôi.

Khi tôi khuyên họ thoái đảng, nhiều sinh viên hỏi tôi vì sao phải thoái. Tôi giải thích rằng: “Khi các bạn gia nhập những tổ chức như vậy, bạn sẽ tiếp nhận dấu ấn trên người mình. Nếu bạn không thoái xuất, khi thiên thượng tiêu diệt ĐCSTQ vì những tội ác to lớn mà nó gây ra, bạn cũng sẽ bị liên lụy.”

Tiếp theo tôi cho mỗi người một bí danh để giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi nói với họ: ”Sau khi bạn thoái xuất, Thần Phật sẽ bảo hộ bạn, bạn sẽ được phù hộ và việc học hành sẽ càng tốt hơn.” Hầu hết đều vui vẻ làm tam thoái.

4. Đoàn khách du lịch

Trước khi du lịch nước ngoài, nhiều đoàn khách bị dặn là không được nhận bất cứ tài liệu gì. Ít người trong số họ nhận tài liệu hay báo, và họ thường từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ thường đề phòng lẫn nhau và không dám bước ra khỏi khuôn khổ của nhóm.

Tôi nói lớn cho cả đoàn nghe. Tôi nói cho họ biết đã có bao nhiêu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ, về làn sóng thoái đảng và tại sao chúng ta nên thoái xuất.

Sau đó tôi giải thích ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi làm rõ sự thật với những ví dụ về việc hơn 80 triệu dân Trung Quốc đã bị giết trong các cuộc vận động chính trị như thế nào. Tôi nhấn mạnh rằng cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân chính là người đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ông ta đã phạm tội ác tàn khốc như mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời.

Tôi nói với họ rằng hành động tà ác của ĐCSTQ là không phù hợp với thiên lý và trời chắn chắn sẽ muốn tiêu diệt nó. Tôi nói: ”Nếu bạn đã từng gia nhập ĐCSTQ bạn sẽ trở thành một phần của nó và khi trời trừng phạt nó, bạn sẽ bị liên lụy. Chỉ khi tuyên bố thoái xuất khỏi nó bạn mới thoát được thời khắc xảy xa đại thảm hoạ. Bạn có thể dùng bí danh để thoái xuất vì trời chỉ xét nhân tâm của bạn.”

Tôi đưa ra cho họ vài lựa chọn và nói: ”Các bạn có thể đăng ký thoái xuất trên trang web, mục “thoái đảng” trên trang web Đại Kỷ Nguyên, nhờ tình nguyện viên ở Trung tâm Giúp đỡ Thoái ĐCSTQ, hoặc bạn có thể viết tuyên bố của mình ở nơi công cộng và sau đó đăng ký trên trang web Đại Kỷ Nguyên.”

Sau khi nói với họ tất cả những điều trên, tôi nói chuyện với từng người. Một số đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

5. Thương gia

Những người này thường sẵn lòng lắng nghe tôi nói nhiều chi tiết về Pháp Luân Công và cuôc bức hại, và nhiều người đồng ý thoái đảng sau đó. Một số thì không muốn thoái xuất nhưng đầu tiên tôi sẽ nói chuyện với những ai sẵn sàng thoái xuất rồi mới quay lại nói chuyện với những ai không muốn thoái. Sau khi nhìn thấy những người khác thoái xuất, họ có xu hướng thay đổi quan điểm. Tôi khuyến khích họ thoái xuất và họ thường đồng ý.

Tôi nói với những người đồng ý thoái đảng hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Mấu chốt chính là tu luyện bản thân tốt

Tôi tự nhận ra từ kinh nghiệm của mình rằng chỉ khi học Pháp tốt và phát chính niệm thì tôi mới có thể giúp các đoàn khách người Trung Quốc một cách hiệu quả nhất.

Tôi thường học Pháp trước khi đến sân bay và tiếp tục phát chính niệm trên đường tới sân bay để thanh lý trường không gian bản thân và các trường không gian khác ở sân bay. Nếu có thể làm tốt hai điều trên thì tôi có thể duy trì tâm thái của mình thật tốt, các can nhiễu và cản trở yếu đi nhiều nhờ đó mọi việc diễn ra trôi chảy.

Sau khi học kinh văn mới nhất của Sư phụ tôi cảm thấy sự khẩn cấp của việc cứu người Trung Quốc nên bây giờ tôi ra sân bay thường xuyên hơn.

Tôi rất trân trọng cơ hội được nói chuyện trực tiếp với các du khách Trung Quốc về những thông tin họ cần biết. Khi họ đồng ý thoái đảng và đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân Thiện Nhẫn là tốt, trông họ thật phấn khởi. Tôi hạnh phúc cho họ vì đã có những quyết định đúng đắn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/25/在洛杉矶国际机场面对面讲真相-284438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/4/144202.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share