Bài viết của một học viên tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2013] Là người tu luyện, chúng ta biết rằng trong quá trình thực tu, tất yếu phải hướng nội tìm, nhưng chúng ta có chân chính làm được hướng nội tìm hay chưa? Trong năm qua, xét từ bản thân mình và một số đồng tu khác, tôi nhận thấy có một số chủng biểu hiện của việc giả hướng nội tìm. Tôi muốn chia sẻ điều này cùng với các bạn đồng tu, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta.

1. Chỉ biết nói miệng cụm từ “hướng nội”. Bất cứ khi nào một ai đó chia sẻ kinh nghiệm, người này trước tiên đều nhắc “hướng nội tìm” nhưng rồi sau đó thì lại chỉ thảo luận về những hành động của người khác. Như vậy, hành động này của người này thực tế lại chính là hướng ngoại, việc dùng cụm từ “hướng nội” chỉ giống như là một câu thần chú.

2. Dùng câu “Tôi đã tu luyện không tốt” như một cái cớ để không thực sự hướng nội. Đây là một chiếc ô để che đậy đi các chấp trước. Nó có thể trở thành một rào cản cho việc thực tu và đề cao.

3. Hướng nội chỉ trên lý luận, không có hành động thực tu phóng hạ chấp trước. Hiện tượng này cho thấy quyết tâm tu luyện của một người là không vững chắc. Nếu một ai đó có thể tìm hiểu được ý nghĩa thực sự của tu luyện, trân trọng cơ duyên tu luyện và hiểu được những khó khăn mà Sư phụ đã phải chịu đựng để cứu độ chúng ta, thì tôi tin rằng trạng thái tu luyện của người đó sẽ khác và hiện tượng này sẽ không tồn tại.

Sư phụ đã giảng: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc tế Washington DC 2009)

Chúng ta hãy hướng nội một cách chân chính và thực tu bản thân mình thật tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/31/假向内找的几种表现-284865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/6/144231.html

Đăng ngày 19-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share