Bài viết của Vị Danh

[MINH HỤÊ 01-12-2013] Với các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, một khi họ bước đi trên con đường tu luyện, mục tiêu của họ rất minh xác, chính là đồng hóa với Pháp, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, đạt viên mãn và trở về với thế giới thiên quốc của họ.

Đã 21 năm kể từ ngày Đại Pháp được phổ truyền, và chúng ta đã bị bức hại 14 năm. Trong ma nạn kéo dài không ngừng này, nhiều học viên đã mong muốn Chính Pháp nhanh đến thời khắc kết thúc. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Do đó, tôi muốn hỏi một câu: Ai đã làm ảnh hưởng tới tiến trình Chính Pháp?

Thời kỳ này không phải là để chứng tỏ khả năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây là thời kỳ để các đệ tử Đại Pháp kiến lập uy đức của mình trong môi trường tà ác. Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể tu luyện kiên định, hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của mình, thì ĐCSTQ sẽ bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy một giây. Không có lý do gì để cho nó tồn tại cả.

Trong các đệ tử Đại Pháp, vẫn còn có một bộ phận không thanh tỉnh, không thực tu, không tinh tấn, không thể đáp ứng những yêu cầu mà Sư phụ đã đề ra và không thể hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của mình. Do đó, họ không có uy đức để đạt viên mãn. Môi trường tà ác này chính là cơ hội cấp cho những đệ tử này có thể làm tốt hơn.

Nếu tà đảng Trung Cộng bị tiêu diệt ngay lúc này, chúng ta sẽ phải mất đi những đệ tử chưa đạt tiêu chuẩn này. Điều này có nghĩa là sinh mệnh của họ sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Đại Pháp là Pháp tối căn bản của vũ trụ, là Pháp tối cao của vũ trụ. Nếu sinh mệnh của họ không thể được Pháp tối cao của vụ trụ cứu độ, họ có thể sẽ không còn bất cứ một hy vọng nào được cứu, họ chỉ có thể bị đào thải.

Nhưng Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh, trong đó có cả những người tu luyện. Chỉ cần bạn vẫn muốn tu luyện, chỉ cần bạn không ly khai Đại Pháp, Sư phụ sẽ cấp cho bạn một cơ hội và cứu độ bạn để bạn có thể trở về thiên quốc. Sư phụ đã giảng rõ ràng Pháp này trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc năm 1999”.

Đây là thể ngộ của cá nhân, mong các đồng tu chỉ ra những điểm còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/1/谁影响了正法的進程-283290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143708.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share