Bài viết của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 01-11-2013] Vào ngày 26 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ ký tại Quảng trường Del Callao thuộc trung tâm thành phố Madrid, nhằm phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những người qua đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bảng thông tin của các học viên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Quảng trường del Callao nằm trong khu vực điện ảnh sôi động và khu mua sắm riêng biệt của Madrid, nơi này thường chật kín khách du lịch. Ngay khi nhìn thấy các bảng thông tin và biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, và tiếng Anh của các học viên, những người dân địa phương cũng như khách du lịch đã vây quanh để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Rất nhiều người đã dùng máy ảnh và điện thoại của họ để ghi lại những hình ảnh này.

“Chúng tôi sẽ ký bất cứ đơn thỉnh nguyện nào lên án Đảng cộng sản!”

Sau khi đọc xong thông tin chi tiết về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp và những tù nhân lương tâm khác của ĐCSTQ, hai người đàn ông đã ngay lập tức ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Một trong hai người đã nhận xét như sau: “Chúng tôi sẽ ký bất cứ đơn thỉnh nguyện nào lên án Đảng cộng sản! Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có thể thoát khỏi chế độ này, càng sớm càng tốt. Để kết thúc chuyện này, chúng tôi xin được góp phần của mình!”

Sinh viên Anh Quốc: “Hãy đến đây và ký tên vào đơn thỉnh nguyện!”

Một sinh viên London đến Tây Ban Nha du lịch và đã nhìn thấy các học viên đang phát tờ rơi. Anh ấy đã gọi bạn của mình lại và nói rằng: “Hãy đến đây và ký tên vào đơn thỉnh nguyện!” Tất cả họ đã tụ lại để nghe các học viên giải thích về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng.

Khi họ biết về tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ, họ đã chết lặng. Một thanh niên thốt lên rằng: “Ôi lạy Chúa! Thật là khủng khiếp!” Tất cả họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện trước khi rời đi.

Một bạn trẻ người Tây Ban Nha: “Tôi phải ký tên vào đơn thỉnh nguyện này để ủng hộ nhân quyền!”

Khi một thanh niên trẻ tuổi vội vã đi qua bàn thông tin của các học viên, anh đột ngột dừng lại và hỏi các học viên về đơn thỉnh nguyện. Anh ấy vừa ký tên vào đơn thỉnh nguyện vừa nói rằng: “Tôi phải ký tên vào đơn thỉnh nguyện này để ủng hộ nhân quyền!”

Các học viên đã cho anh ấy một cái nhìn tổng quát về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ lại đang đàn áp môn tu luyện ôn hoà này. Người thanh niên trẻ tuổi nói rằng anh ấy sẽ chú ý hơn về vấn đề này.

Một người đàn ông Trung Quốc: “Tôi tin vào những người tu Phật”

Một người đàn ông Trung Quốc đã cẩn thận đọc những bảng thông tin của các học viên. Khi một học viên nói chuyện với ông về màn kịch tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ, người đàn ông hỏi lại rằng: “Pháp Luân Công chính xác là gì vậy?”

Người học viên này đã nói với ông ấy rằng: “Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện Phật Pháp chiểu theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Nó giúp cải thiện sức khoẻ của con người và hướng dẫn người ta trở thành những người tốt bụng và tử tế. Suốt 14 năm qua, Đảng đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp và thậm chí còn mổ cướp nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống.

“Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cho đến nay, để tách mình khỏi ĐCSTQ, đã có hơn 150 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Người đàn ông đã gật đầu và nói rằng: “Vì Pháp Luân Công là tu Phật, nên tôi tin các bạn.”

Khách du lịch người Trung Quốc: “Bạn bè của chúng tôi cần phải biết rằng ĐCSTQ thật sự tà ác đến như thế nào!”

Một học viên đã đưa tờ rơi cho hai vị khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục. Một trong hai vị khách đã nói như sau: “Chúng tôi đã nghe nói về cuộc đàn áp, nhưng chúng tôi chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Sau khi nói chuyện với người học viên, cả hai đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng. Sau khi thoái xuất, họ đã nói với người học viên rằng: “Chúng tôi muốn chụp một vài tấm ảnh về các biểu ngữ và bảng thông tin của các bạn để cho bạn bè ở nhà xem. Họ cần phải biết rằng ĐCSTQ thật sự tà ác đến như thế nào!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/1/西班牙民众-我们也要出一份力–282083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143180.html

Đăng ngày 21-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share