Bài viết của một học viên tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 16-10-2013]

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Zurich, Thụy Sỹ, đã tổ chức một số hoạt động phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công đang sống.

Kể từ năm 1999, chế độ này đã bức hại môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công, bỏ tù và tra tấn hàng nghìn học viên – và giết hại họ để cướp tạng.

Hàng chục người qua đường, du khách cũng như người dân địa phương đã dừng lại bàn thông tin của các học viên để tìm hiểu Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều du khách nói rằng khi ở nước mình họ đã biết về tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc.

Người qua đường ở quảng trường Hirchenplatz ký thỉnh nguyện để ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công đang sống.

Người dân Winterthur ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

Các học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công cho du khách dọc theo sông Limmat ở Thụy Sỹ.

“Trách nhiệm của cậu là tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công”

Một người đàn ông Thụy Sỹ và người bạn Trung Quốc của mình đã dừng lại để thảo luận với một học viên về tội ác mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chế độ Trung Cộng, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì niềm tin tinh thần.

“Toàn bộ hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ trên xuống dưới, đều liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống để kiếm lời,” học viên giải thích. “Một vài người trong số các bác sỹ quân y của ĐCSTQ đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động buôn lậu bất hợp pháp tạng người.”

“Nhiều trang web của các bệnh viện công khai thông báo mức giá của mỗi nội tạng và đảm bảo rằng trong vòng hai tuần họ có thể tìm thấy một nội tạng phù hợp cho bất kỳ người nhận tạng nào.”

“Phương tiện truyền thông do Đảng kiểm soát không công khai bất kỳ thông tin nào về tình trạng sẵn có của nội tạng người ở Trung Quốc. Nếu làm vậy, nó sẽ thu hút sự quan tâm quá mức của công chúng, khiến mọi người dễ dàng nhận ra là ĐCSTQ đứng đằng sau cái chết của hàng chục nghìn nạn nhân vô tội. Đây là lý do tại sao nhiều người ở Trung Quốc không biết về tội ác thu hoạch nội tạng của chế độ.”

Người đàn ông Thụy Sỹ nhớ lại một cuộc đối thoại trước đây với người bạn Trung Quốc của mình, người đã dường như bị đánh lừa bởi các chương trình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản. Vì vậy ông đã hỏi thêm thông tin về môn tu luyện.”

Học viên giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dạy con người tuân theo ba nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ để nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe. Việc tu luyện là tự nguyện và tất cả các tài liệu có thể được tải miễn phí từ trang web www.FalunDafa.org.

Sau khi biết sự thật, người đàn ông đã ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc và cố gắng thuyết phục người bạn Trung Quốc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và không nên tin vào những lời vu khống của Đảng. “Cậu nên đọc toàn bộ những tờ rơi và poster này để có thể biết sự thật,” người đàn ông Thụy Sỹ nói với bạn.

Ông còn nói thêm: “Tớ biết bây giờ cậu đang tập Yoga, vì vậy hãy nghĩ xem: nếu hôm nay ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công, rất có thể là ngày mai nó sẽ bức hại Yoga. Trách nhiệm của cậu là tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.”

Sự ủng hộ lan truyền

Một phụ nữ Thụy Sỹ lớn tuổi đã ký thỉnh nguyện và sau đó đưa cho các học viên một chút tiền để hỗ trợ việc in ấn tài liệu. Các học viên cảm ơn lòng tốt của bà nhưng nói rằng họ không thể nhận tiền quyên góp. Họ nói cách tốt nhất mà bà có thể ủng hộ cho Pháp Luân Công là giúp cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà đồng ý và nhận lấy một tập tờ rơi để phân phát cho bạn bè.

Một cô gái Thụy Sỹ nói rằng cô không thể hiểu tại sao mổ cướp tạng từ những người đang còn sống – không dùng đến gây mê – lại được phép tồn tại trên hành tinh này. Cô phản đối sự vô cảm của chế độ Trung Quốc đối với mạng sống con người và ký thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Hai cô gái trẻ đã đến Mỹ làm việc cho Liên Hợp Quốc cũng ký thỉnh nguyện. Mỗi người nhận một tập tờ rơi để giúp nâng cao nhận thức về tội ác chống nhân loại của chế độ này.

Các học viên Pháp Luân Công ở các thành phố lớn ở Thụy Sỹ đã tổ chức các buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện tương tự. Một số người đã lầm tưởng rằng chỉ có nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc mới dính líu đến thu hoạch nội tạng. Khi biết chế độ Trung Quốc chính là thủ phạm, họ đã ký thêm vào bản thỉnh nguyện để lên án hành động của chế độ này.

Lan truyền sự thật

Một phụ nữ ở thành phố Winterthur do dự hỏi một học viên: “Một số người nói rằng Pháp Luân Công không tốt. Điều đó có đúng không?” Học viên đã giải thích cho cô rằng những gì cô nghe được chỉ là sự vu khống do chế độ Trung Quốc tuyên truyền nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và viện cớ cho cuộc bức hại.

“Pháp Luân Công dạy con người theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn,” học viên giải thích. “Môn tu luyện đã phổ truyền ở hơn 100 nước trên thế giới.”

“ĐCSTQ sợ đến chết việc mọi người nâng cao đạo đức của mình. Tại sao? Bởi vì những người ở Trung Quốc sẽ có thể phân biệt tốt xấu và có quan điểm riêng của mình về mọi thứ.

“Điều đó không phù hợp với ĐCSTQ, vốn đang cố gắng kiểm soát mọi mặt đời sống con người, bao gồm cả suy nghĩ của họ. Đó là lý do tại sao Đảng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc để ngăn chặn môn tu luyện hồng truyền. Kết quả là, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn trong tù và các trại lao động, và hơn 60.000 người đã bị giết hại dã man để cướp tạng.”

Khi hiểu ra sự thật, người phụ nữ nhanh chóng ký thỉnh nguyện. Cô nói rằng mình rất vui khi có cơ hội được biết sự thật về Pháp Luân Công.

Một phụ nữ khác đã ký thỉnh nguyện và sau đó hỏi liệu dì của cô ở Ba Lan cũng có thể ký online không. Cô rất mừng khi học viên khẳng định là có thể.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/16/瑞士各地民众签名谴责活摘器官(图)-281314.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/27/142915.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share