Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 02-11-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Johor, một bang thuộc miền Nam Malaysia, đã tổ chức một số hoạt động giảng chân tướng tại các phiên chợ sáng Chủ nhật ở các thành phố Bahr và Muar. Họ đã dựng các tấm bảng trưng bày thông tin để thu hút sự chú ý của người dân đến tội ác phi nhân tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ kí để ủng hộ đơn thỉnh nguyện toàn cầu do Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH)khởi xướng.

Các học viên thu thập chữ kí tại phiên chợ buổi sáng ở các thành phố Bahr và Muar.

Một người đàn ông nói: “Thật khó mà tin rằng chính quyền Trung Quốc vẫn mổ cướp nội tạng từ những người vô tội. Điều đó là cực kì tàn nhẫn!”

Một số người nói rằng họ đã kí đơn thỉnh nguyện của các học viên vài năm trước. Một số phụ nữ đã khóc sau khi nghe các học viên nói về cuộc bức hại của Đảng đối với Pháp Luân Công.

Gần đây, một chủ cửa hàng ở Muar đã kí tên thỉnh nguyện và nói: “Mọi người nên giúp chấm dứt cuộc bức hại này!” Sau đó bà cũng kêu gọi những chủ cửa hàng khác trong khu chợ và khuyến khích họ kí tên thỉnh nguyện.

Bên cạnh việc tham gia phiên chợ sáng, các học viên còn thu thập chữ kí ở các thị trấn lân cận và nhận được sự ủng hộ của người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/2/马来西亚学员早市上征集反活摘器官签名(图)-282102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/6/143045.html
Đăng ngày 15-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share