Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 15-09-2013] Cuộc bức hại tà ác của tập đoàn lưu manh Trung Cộng vẫn đang tiếp tục, mấy năm gần đây bức hại kinh tế của tà ác đang gia tăng, kẻ ác tống tiền, cưỡng đoạt tiền tài, không chỉ công khai hóa, mà lòng tham càng ngày càng nặng.

Ở địa khu xa xôi kinh tế không phát triển, mười mấy năm trước, việc những cảnh sát tà ác mở miệng đòi hỏi vạn đồng là không quá nhiều. Mấy năm gần đây, bất luận là tại địa khu nào, những cảnh sát tà ác còn dám lớn miệng mặc cả, đối với nông dân đều dám mở miệng đòi hỏi đến bảy, tám vạn đồng. Đối với những đồng tu có thực lực kinh tế, cảnh sát càng xảo trá đủ kiểu, mục đích chính là muốn tống tiền một lượng lớn, có người bị mất mười mấy vạn, có người bị mất mấy chục vạn, xu thế này có địa khu vẫn còn phát sinh.

Có địa khu đến hiện tại không dám tiến hành toàn diện triệt để phơi bày bức hại, có bộ phận đồng tu lo lắng việc phơi bày bức hại sẽ dẫn đến bị cảnh sát can nhiễu. Có nơi do dự viết giúp mấy chữ, nơm nớp ứng phó một chút, không thể chân chính nhận thức được rằng việc phơi bày tà ác, chính là đang ngăn cản, giải thể tà ác. Lúc chỉnh lý sự việc bức hại, có đồng tu kiến nghị không viết ra tên người bị bức hại cùng quá trình chi tiết, có người không cho viết ra việc tống tiền. Có một vài địa khu đồng tu bị dẫn động bởi tâm sợ hãi, cản trở đồng tu phơi bày bức hại kinh tế, nói là vẫn còn chưa đến lúc. Điều này chính là đã giúp đỡ che đậy tội ác của tà ác một cách vô ý.

Đối với những vẫn đề này, tôi muốn nói một chút về nhận thức của cá nhân, có gì không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ ra.

Sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh trên vai chúng ta, đối diện với bức hại của tà ác, đầu tiên là chúng ta phải thanh tỉnh lý trí, như thế mới có thể dẫn đạo chúng sinh, khi phân rõ trắng đen trước mặt mà đưa ra lựa chọn chính xác. Việc làm ngơ, im lặng đối với tà ác, không còn nghi ngờ gì chính là dung túng cho tà ác. Chúng ta là Đại Pháp đồ truyền bá chân lý vũ trụ, làm sao phải sợ sự ngạo mạn của tà ác, chúng ta nên phơi bày bức hại, ngăn cản bức hại một cách đường đường chính chính.

Cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công phát động bởi tập đoàn lưu manh Giang [Trạch Dân], La [Cán] của tà đảng Trung Cộng, đến nay đã qua mười bốn năm. Mười bốn năm qua, vẫn luôn “vắt kiệt tài chính” để tiêu diệt Pháp Luân Công, đến chiêu “hủy hoại thân thể” học viên Pháp Luân Công. Tà đảng khi bức hại học viên Pháp Luân Công về phương diện kinh tế, khiến người ta kinh hoàng. Phạt tiền là thủ đoạn bức hại kinh tế thường xuyên dùng của Phòng 610 của tà đảng cho đến Bộ Công an, phạt tiền với số tiền một lần là mười mấy vạn đến mấy chục vạn, cá biệt có địa khu còn lên đến quá một trăm vạn đồng (nhân dân tệ).

Một vài nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp còn thừa cơ tống tiền người nhà của học viên, đút vào túi riêng, số tiền các loại, ít nhất là hàng trăm đồng, hàng nghìn đồng, cao hơn thì đến con số vạn đồng. Nhân viên công an các cấp thường xuyên lục soát nhà học viên Pháp Luân Công, thừa cơ cướp đoạt. Họ đem số tiền hiện vật lấy được chỉ nộp lên trên một chút để che mắt, còn lại tuyệt đại bộ phận là chia chác, tiền hoặc vàng bạc lấy được, các loại đồ cổ triệt để chiếm làm của riêng, các vật phẩm cao cấp khác như máy tính bảng, cho đến đầu kỹ thuật số thì chia nhau hoặc đem cho tình nhân.

Tại một số địa khu nông thôn, nhân viên tà đảng vì để bức bách học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, còn tịch thu hợp đồng đất đai hai mươi năm không đổi của học viên Pháp Luân Công, không cho học viên Pháp Luân Công canh tác, quy hoạch cho bản thân hoặc cấp cho người khác, từ đó mưu lợi.

Đối với những việc bức hại kinh tế của tà ác này, là một đệ tử Đại Pháp lại tỏ ra im lặng, chính là đang âm thầm thừa nhận tội ác của tà ác, nhân tâm tạo thành tà ác có không gian để lưu trú, tà ác chính là dám không còn kiêng nể gì mà tiếp tục thực thi bức hại kinh tế. Có cảnh sát tà ác tham dự bức hại, chính là để kiếm chác tiền tài, mà bức hại người lương thiện, coi như một cách để phát tài. Chúng ta phải phơi bày, phanh phui những tội ác này, chính là kiềm chế tội ác.

Vì để nhanh chóng giải thể tà ác, cứu độ lượng lớn chúng sinh, để chúng ta dùng chính niệm mà xét vấn đề, hãy sớm trừ bỏ nhân tâm, chân chính từ Pháp mà xét vấn đề. Hy vọng một số đồng tu học Pháp nhiều hơn, từ trong Pháp mà tạo nên chính niệm cường đại, đừng để tâm sợ hãi cản trở con đường của mình, cũng đừng vì tâm sợ hãi cản trở chỉnh thể tiến trình phơi bày bức hại.

Trên đây là nhận thức cá nhân, mong các đồng tu chỉ ra chỗ không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/15/要全面揭露邪恶的钱财勒索-279515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/3/142503.html

Đăng ngày 21-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share