Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-07-2013] “Các anh phải coi mỗi người đều là người xấu, thì phương pháp mà các anh chế định ra sẽ là tốt nhất!” Đây là yêu cầu mà một Bí thư một trường học ở Đại lục đề xuất đối với cấp dưới về việc sắp xếp chế định chế độ.

Vị Bí thư này được hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bồi dưỡng ra, lại công tác đã nhiều năm, trong mắt bản thân ông ta và một số người, ông ta là người có kinh nghiệm thành công, so với người cùng tuổi, đặc biệt là với những một số người giai tầng làm công ăn lương phổ thông kia mà nói, ông ta là người vượt trội, có thành công trong sự nghiệp, có lẽ chính bởi cách nghĩ này của ông ta, thì mới được lòng lãnh đạo thượng cấp, được trọng dụng, mới có ngày hôm nay.

Có đúng như vậy không? Những người Trung Quốc chúng ta ở Đại lục ngày nay, có thể bạn không cần tốn sức, chỉ cần bạn nhìn một chút, nghĩ một chút, sếp của các bạn, tổ chức của các bạn, bộ phận quản lý và hoàn cảnh quản lý của các bạn, cảm thụ của các bạn sẽ rất sâu sắc. Lấy một ví dụ, tôi từng gặp một người cán bộ bộ đội thuyên chuyển đến địa phương đảm nhận chức Bí thư Ủy ban kỷ luật của một đơn vị, anh ấy nói với tôi: “Không ngờ rằng những người lính đánh trận chúng tôi, vì Đảng cộng sản và quốc gia mà vào sinh ra tử, vì thuyên chuyển về địa phương, một số vấn đề đáng giải quyết lại không giải quyết cho, vì để cản trở những người chúng tôi kiến nghị, coi tất cả những người cán bộ thuyên chuyển chúng tôi đều liệt vào đối tượng giám sát đặc biệt, đây chính là hồi báo do chúng tôi phấn đấu cả đời vì đảng cộng sản.”

Vậy, từ tuyên truyền nhất quán của ĐCSTQ mà xét, nó giảng giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, hiện tại thì thế nào, chẳng phải là giai cấp bị sa thải sao? Không có bần nông thì không có cách mạng, hiện tại đất đai mà nông dân dựa vào để sinh tồn bị cưỡng đoạt thậm tệ, không giải quyết cho, nếu bạn tìm chính phủ để giải quyết, thì đội dân phòng hung bạo đó sẽ đến. Đấu tranh giai cấp cần giảng từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác, Đại Cách mạng Văn hóa qua bảy, tám năm cần diễn lại một lần của Mao Trạch Đông, chẳng phải chính là cái này sao? Giết 20 vạn người để được 20 năm bình an của Đặng Tiểu Bình, cũng chẳng phải cái này sao? Chính sách diệt tuyệt “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” đối với quần thể những người muốn làm người tốt với tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân chẳng phải cũng như vậy sao? Duy trì ổn định của Hồ Cẩm Đào cũng chẳng phải vậy sao? Bạc Hy Lai bị cáo buộc có kế hoạch chính biến, kế hoạch sau khi ông ta nắm quyền sẽ giết 50 vạn người để thiết lập quyền uy chẳng càng tà sao? Tà đảng cộng sản trước giờ đều coi tất cả như kẻ địch, lời này là nói đến thấu xương cốt của tà đảng cộng sản rồi, đó là tuyên dương tà ác một cách không kiêng nể!

Bất kể trong sinh hoạt cũng như công tác, coi người như kẻ địch, cuộc sống của họ là ảm đạm mà méo mó, chính sách mà họ chế định ra rốt cuộc sẽ hại người hại mình, mà tư tưởng như thế là kết quả tẩy não đối với những người theo thể chế lý trí không tỉnh táo của tà đảng cộng sản sau khi nhân tính đã méo mó.

Tôi muốn khuyến cáo những người đang ở trong thể chế ở Đại lục kia, lúc các vị dùng tín điều của tà đảng cộng sản để chấn nhiếp người khác, đừng quên rằng, tà đảng cộng sản cũng không bao giờ coi các vị là bạn bè, cũng tùy thời chăm chăm giám sát nhất cử nhất động của các vị, một khi các vị hơi thay đổi, bản tính tà đảng kia sẽ điên cuồng diệt trừ các vị. Cách nghĩ thống trị ngu xuẩn mà ác độc này không chỉ phá hủy đi năm nghìn năm văn minh của dân tộc Trung Hoa, mà còn khiến hàng nghìn hàng vạn người con Trung Hoa nhập vào nguy cơ sinh tồn cự đại.

Hãy thanh tỉnh, hỡi người Trung Quốc! Biến hóa to lớn của lịch sử đã sắp đến rồi, bất cứ người nào trong thể chế muốn trốn tránh trách nhiệm hoặc che đậy tội ác sẽ đều vô dụng, chi bằng thuận theo Thiên ý, chủ động rời bỏ tà linh cộng sản, vì sự vĩnh viễn của sinh mệnh của mình mà mở ra một con đường hi vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/中共书记-“把每一个人都想成坏人”-277220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/8/141877.html

Đăng ngày 20-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share