Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2013] “Hệ thống tên thật cho SIM điện thoại” được bắt đầu tại Trung Quốc vào ngày 01 tháng 09 năm nay, trở thành một chướng ngại nghiêm trọng đối với việc giảng thanh chân tướng qua điện thoại di động.

Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên thừa nhận bất kì trở ngại nào đối với mục tiêu cứu nhiều chúng sinh hơn, và phải loại bỏ tất cả các yếu tố tà ác có liên quan. Tuy nhiên, mọi thứ trên thế giới này đều có các yếu tố phía sau chúng. Khi đối mặt với can nhiễu, chúng ta cần hướng nội tự tìm lỗi của mình, rồi chính niệm mới mạnh mẽ hơn lên được.

Sư phụ đã giảng:

“Năm ấy khi Cựu thế lực khiến tà ác đốt sách, chư vị có biết cựu thế lực chúng mượn cớ gì không? Vì sao đốt sách? Lúc bấy giờ cuốn sách «Chuyển Pháp Luân» ở Trung Quốc Đại Lục là nhiều đến mức ở đâu cũng có, rất nhiều học viên không biết tôn kính, người thường càng không kính trọng. Chư Thần nhìn không chịu được, vì ấy là Thiên Pháp của vũ trụ! Do đó cựu thế lực chúng bèn muốn để sách đó khan hiếm, khiến con người vì thế mà tìm Pháp, tôn kính Ông, biết sự đáng quý của Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Điều này làm tôi nhìn lại rằng chúng ta đã có sơ hở nào không, để tà ác lợi dụng thực hiện “Hệ thống tên thật cho SIM điện thoại”.

Dưới đây là những kết luận mà chúng tôi đã xác định được. Xin hãy chỉ ra bất kì sai sót và chia sẻ suy nghĩ của bạn.

Chúng ta có đang quá phụ thuộc vào hạng mục này?

Tôi biết rằng có nhiều học viên trong huyện của tôi giảng thanh chân tướng bằng điện thoại, đó là điều tốt. Tuy nhiên, tôi từng nghe một người điều phối nói rằng từng có hơn một nghìn bản tài liệu giảng thanh chân tướng được in mỗi tuần. Do ngày càng có nhiều học viên bắt đầu dùng điện thoại để giảng sự thật về Pháp Luân Công, nhu cầu in tài liệu đã giảm đi. Cuối cùng, chỉ có một vài chục bản được in, tôi thấy chấn động bởi sự suy giảm to lớn này.

Nếu chúng ta trở nên phụ thuộc vào một phương pháp giảng thanh chân tướng cụ thể, chúng ta có thể vô tình giấu đi một vài chấp trước của mình. Ví dụ, dùng điện thoại có ít rủi ro hơn giảng thanh chân tướng trực diện và phân phát tài liệu in. Cựu thế lực có thể đã dùng chấp trước của chúng ta làm cớ để tạo ra thêm trở ngại.

Chúng ta đã tận dụng tối đa nguồn lực chưa?

Tổng chi phí mua thẻ điện thoại rất lớn, khi xét đến số lượng lớn học viên tham gia dự án này. Một vài học viên liều mạng sống chỉ để tìm một nơi bán thẻ điện thoại giá rẻ số lượng lớn. Khi mua được hàng đống thẻ điện thoại, chúng ta có trân quý tài nguyên này và tận dụng tối đa chúng không? Có phải chúng ta đã vứt đi những chiếc thẻ chưa được dùng hết không?

Một vài học viên gửi tin nhắn MMS mà không xác nhận việc gửi có thành công không. Khi tin nhắn MMS không được gửi đúng cách, chúng không đến đâu cả. Hàng nghìn những tin nhắn như thế được gửi đi bất kì lúc nào, và chi phí bị tính vào thẻ; chẳng phải là một sự lãng phí lớn sao?

Điều tương tự cũng đã xảy ra với các phương pháp giảng thanh chân tướng khác. Ví dụ, chúng tôi khám phá ra rằng một lượng lớn thư giảng thanh chân tướng do học viên địa phương gửi đã bị cảnh sát giữ lại tại bưu điện. Thật là uổng phí! Chúng ta có thể tạo tài liệu giảng thanh chân tướng chất lượng rất cao, nhưng chúng không có hiệu quả trừ khi có người nhận được và đọc chúng.

Các bạn đồng tu, hãy cùng đề cao và phát chính niệm để loại trừ các yếu tố tà ác đang can nhiễu các hạng mục giảng thanh chân tướng của chúng ta. Khi cả chỉnh thể học viên Pháp Luân Đại Pháp đều nhận thức được những vấn đề này, chúng ta có thể dùng chính niệm giải thể bức hại của tà ác. Sự thật là, Sư phụ có thể giúp chúng ta khi tâm tính chúng ta đạt đến được tầng thứ phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/4/对邪党实施手机卡实名制的思考-279039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/17/142069.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share