[MINH HUỆ 10-1-2009] Vào ngày 9 tháng 1, 2009, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (ĐNTTV) Thế giới tổ chức chương trình thứ 4 tại Nhà Hát Lớn San Francisco. Khán giả rất thích thú, đặc biệt là những người từ Trung quốc.

2009-1-10-sfshenyun949-01--ss.jpg
Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun làm khán giả chăm chú

Sinh viên tốt nghiệp viện Múa Trung hoa tán thưởng

David tốt nghiệp tại Viện Múa Chongqing tại Trung quốc. Anh ta nói về Chương trình này “Sân khấu trang hoàng rất lộng lẫy, và sự nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ rất cao và các động tác rất khó. Họ xoay, nhảy và tuýt rất tài tình, hoàn hảo”.
Anh ta nói tiếp “Tốt nghiệp từ Viện Múa Trung quốc thường chỉ múa cho các ca sĩ trên sân khấu. Rất ít có cơ hội để biểu diễn múa cổ truyền Trung quốc. Tôi rất khâm phục những nghệ sĩ của ĐNTTV, họ có được rất nhiều cơ hội”.

“Là người Hoa kiều, tôi rất tự hào về ĐNTTV”

2009-1-10-sfshenyun949-02--ss.jpg
Cô Peng nói rằng cô ta sẽ giới thiệu cho bạn bè

Cô Peng mới đến Hoa kỳ chứng 1 năm nay, nói rằng ĐNTTV rất hay và thực tế, và cô ta nói rằng cô ta sẽ giới thiệu cho các bạn bè của cô. Cô ta nói “Những màn trình diễn tại Trung quốc thường bị chính phủ kiểm duyệt về nội dung trước khi biểu diễn trước công chúng. Tại Hoa kỳ, vì xã hội tự do, chương trình không bị kiểm duyệt, điều này rất tốt”.

Cô tiếp tục “Tôi rất tự hào Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Nó nói lên văn hoá Trung quốc và dân tộc thiểu số một cách trung thực. Các bạn bè người Mỹ của tôi cũng rất thích”.

Sinh viên từ Quý Châu Khâm phục trang phục của các vũ công.

Ông Jin từ Quý châu đã sống tại Hoa kỳ 2 năm qua. Đây là lần thứ 3 ông ta xem Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Ông ta khâm phục các trang phục của các vũ công và màu sắc rất đẹp. Bạn của ông là ông Lu từ Jiangsu và đang học tại San Francisco. Ông Lu nói rằng “Tôi rất thích Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Tôi sẽ trở lại vào năm tới”.

Ông Wang từ Hunan: Tôi sẽ xem lần nữa.

Anh Wang, 27 tuổi, mới đến Hoa kỳ chỉ 3 tháng. Anh ta làm tại thị trường chứng khoán. Anh ta đến xem với cô và anh của anh. Anh ta nói “Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun rất nghệ thuật và có tính cách cổ truyền. Tôi sẽ xem lại lần khác”.

Một trong những bài về Thầy tu Ji “bắt cóc” một cô dâu. Anh Wang nói “tôi chưa bao giờ nghe câu chuyện này trước đây. Hiện nay tại Trung quốc không có chương trình như thế này. Các chương trình về nghệ thuật trên TV rất dơ bẩn, tôi ít khi thích các màn như thế”

Nói đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong chương trình, anh ta nói “Trước đây tôi không hiểu Pháp Luân Công. Nhưng các nguyên lý của Pháp Luân Công “ Chân, Thiện, Nhẫn” là đúng. Tại Hoa kỳ có tự do tín ngưỡng, và tôi rất thích.”

Bác sĩ Wang từ Sơn đông: Tôi ước gì Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun được trình diễn tại Trung quốc.

Bác sĩ Wang từ Sơn đông đã sống từ Hoa kỳ trong 7 năm. Anh ta nói “Tại Trung quốc, mọi người chỉ lo vật chất. Con người trở nên tham lam và thiển cận, không có đời sống tâm linh. Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun phổ biến mặt tâm linh của văn hoá cổ truyền Trung quốc” Sau khi xem màn “Thiên đường Chờ đón chúng ta mặc dầu bị khủng bố” bác sĩ Wang nói “Vàng thật thì không sợ lửa. Con người nên có tự do tín ngưỡng và nên thành tín với tín ngưỡng của họ”.

Bác sĩ Wang nói rằng Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun rất giúp để phổ biến văn hoá cổ truyền Trung quốc “Chúng ta nên truyền lại những gì tốt đẹp trong văn hoá”.
Anh ta biết rằng Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun hiện nay không được trình diễn tại Trung quốc và nói “Tôi ước gì Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun được trình diễn tại Trung quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/10/193301.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/11/103823.html
Đăng ngày: 13-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share