[MINH HUỆ 03-01-2009] Sau khi đọc Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng sản và những tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Đại Pháp khác được đưa cách đây ba năm bởi những người họ hàng của ông mà đang tu luyện Pháp Luân Công, và sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, một giám đốc của uỷ ban an ninh công cộng ở Trung Quốc đã nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một chính Pháp hướng dẫn con người tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Vì ông đã hiểu bản tính xấu xa của Đảng Cộng sản và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai an toàn, ông đã hướng dẫn những thành viên trong gia đình ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó.

Sau khi biết sự thật, ông không chỉ dừng làm điều xấu cho ĐCSTQ, mà ông còn bắt đầu làm sáng tỏ sự thật cho bạn bè, họ háng thân quyến, đồng nghiệp, và cấp trên của ông và thuyết phục họ thoái xuất ĐCSTQ. Trong những năm qua, ông đã dùng những kỳ nghỉ lễ và thời gian rảnh rỗi của ông để tập Pháp Luân Công cùng vời người họ hàng của ông, và họ đã đi gần đi xa để làm sáng tỏ sự thật cho bạn bè và họ hàng.

Để giảng rõ sự thật và cứu nhiều người hơn nữa, người giám đốc này đã chịu đựng nhiều khổ nạn. Một lần xe hơi của ông bị hỏng lúc nửa đêm trên một con đường đồi núi, và ông phải ngủ qua đêm trong xe của ông; một lần khác ông bị sa lấy trong một ngôi làng trong nhiều ngày vì lụt lội. Để thuyết phúc toàn bộ gia đình thoái xuất ĐCSTQ, ông đã phải lái xe hang trăm dặm và phải đi tới nhà họ ba hoặc bốn lần trước khi họ đồng ý. Qua những cố gắng của người giám đốc này và người học viên Đại Pháp họ hàng của ông, ba nghìn người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cũng vậy, qua việc làm sáng tỏ sự thật và phổ truyền nguyên lý cơ bản của Đại Pháp, họ đã chặn được một trận giao chiến băng đảng dữ dội. Kết quả là hàng trăm người đã biết sự thật và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và những người kiếm sống bằng cướp bóc và trấn lột đã thay đổi cách sống của họ.

Người giám đốc cũng giúp một người họ hàng của ông, người này là thị trưởng của một thành phố, hiểu sự thật và giúp cả gia đình của ông ấy thoái xuất ĐCSTQ. Người thị trưởng đã mời người giám đốc và người học viên họ hàng tới giảng rõ sự thật cho họ hàng, bạn bè, cấp dưới của ông ấy, nên ngày càng có nhiều người hiểu và biết được sự thật.

Trong suốt quá trình làm sáng tỏ sự thật, người giám đốc biết tầm quan trọng của những tài liệu làm sáng tỏ sự thật Pháp Luân Đại Pháp, và bằng nhiều cách đã giúp tạo ra nhiều phương pháp, nhiều con đường, nhiều kênh khác nhau để cho người dân có thể có được tài liệu Đại Pháp để họ có thể được cứu. Trong ban năm qua, hơn 300 người đã đắc Đại Pháp và đã bước đi trên con đường tu luyện đó là kết quả của những cố gắng của người giám đốc này. Nhiều nới đã thành lập những điểm luyện công nhóm, và điểm sản xuất tài liệu đã cung cấp hơn 300 quyển Chuyển Pháp Luân. Đây thực sự là “ Phật Quang Phổ Chiếu – Lễ Nghĩa Viên Minh.”

Người giám đốc thường nói: “ Vì không biết, tôi đã tạo nhiều nghiệp lực và đã gặp nhiều khổ nạn. Bây giờ tôi đã hiểu những nguyên lý của Đại Pháp và bản tính xấu xa của ĐCSTQ, tôi sẽ không phạm bất kể tội lỗi nào nữa. Tôi chỉ làm những việc tốt cho Đại Pháp để có một tương lai tốt đẹp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/3/192857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/14/103891.html
Đăng ngày 17-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share