Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2013] Tôi làm việc trong một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, bố mẹ tôi cũng là bác sĩ, điều kiện y tế rất tốt và gia đình chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng đáng buồn thay, không phải cứ là bác sĩ thì không mắc bệnh. Năm 2005 tôi phát hiện có sỏi thận lớn ở giữa một quả thận. Tin này là một cú sốc đối với gia đình chúng tôi. Tôi đã phải phẫu thuật để loại bỏ nó. Tôi phải chịu đựng quá nhiều đau đớn sau ca phẫu thuật đến nỗi tôi phải mất sáu tháng nằm trên giường bệnh để hồi phục. Một năm sau, tôi trở lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và biết thêm rằng một viên sỏi thận mới lớn hơn lại đã hình thành.

Đợt phẫu thuật đầu tiên thật giống như một cơn ác mộng đến nỗi tôi rất ngần ngại phải trải qua một đợt phẫu thuật khác. Một trong những người thân của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng với tôi một lần nữa và lần này tôi chấp nhận lời khuyên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngoài ra, người học viên đó còn đề nghị tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ khi nào tôi có thời gian. Thật ngạc nhiên, hai tháng sau đó, một viên sỏi thận có kích thước bằng một móng tay nhỏ đã biến mất vào một ngày và đến ngày tiếp theo thì ba viên sỏi thận nhỏ hơn lần lượt biến mất. Tôi rất vui mừng bởi vì tôi biết mình sẽ không còn phải chịu những cơn đau khủng khiếp nữa.

Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Lý! Cho dù đi bất cứ đâu tôi cũng sẽ nói với những người khác rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Nếu bạn đọc câu chuyện của tôi, hy vọng bạn hãy hiểu rằng các vị Thần đã đến thế gian để cứu độ chúng sinh. Xin đừng đánh lừa bởi những tuyên truyền dối trả của ĐCSTQ tà ác. Nếu bạn lặp lại các chữ này thường xuyên, bạn nhất định sẽ đắc được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/16/脑梗患者-悔当初拒三退-念大法好恢复健康-271020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141311.html

Đăng ngày 13-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share