[MINH HUỆ 21-07-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Wisconsin đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm vào ngày 19 tháng 07 năm 2013, ở trước tòa nhà Cơ quan Lập pháp Nhà nước để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên cũng cho người dân địa phương biết về Pháp Luân Công, cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và sự tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công, cùng tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Giới thiệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Người qua đường chụp ảnh buổi thắp nến tưởng niệm

Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Nhiều người đã biết sự thật về cuộc bức hại và nói rằng nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng là hoàn toàn sai trái. Họ khen ngợi các học viên vì đã làm điều đúng đắn bằng cách phơi bày tội ác này ra công chúng. Họ cũng đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi các nhà đại diện ủng hộ Nghị quyết 281 của Hạ viện Mỹ.

Sau khi nghe sự thật về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, hai sinh viên trẻ người Mỹ đã ở lại giúp các học viên nói chuyện với người qua đường.

Một người đàn ông đã hỏi một số câu hỏi về môn tu luyện. Một học viên đã nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Công làm theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh chỉ ra rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa đảo giả tạo của ĐCSTQ để bôi nhọ Pháp Luân Công và rằng tự tử là đi ngược lại với những lời giảng của Pháp Luân Công. Sau khi biết sự thật, người đàn ông ngay lập tức kí vào đơn thỉnh nguyện. Ông cảm ơn người học viên vì đã chính lại sự hiểu lầm của ông trong nhiều năm, và nói rằng ông sẽ đọc các sách về Pháp Luân Công.

Mỗi học viên thắp một ngọn nến, và cả nhóm ngồi xếp hình thành một bông sen. Trong ánh nến lung linh, nhiều người đã đến và kí tên để ủng hộ Pháp Luân Công. Các học viên đã cầu chúc cho những người tốt bụng này có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/美国威斯康星州举办“七二零”烛光夜悼(图)-276981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141199.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share