[MINH HUỆ 25-02-2008] Vào chiều ngày 24 tháng 2, 2008, Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun kết thúc chuyến trình diễn 4 chương trình tại Luân đôn. Ý kiến của khán giả cho biết rằng mọi người rất nhiệt tình bày tỏ cảm nghĩ của họ sau khi xem chương trình.


Hai thiếu nữ, là chị em họ và rất yêu nghệ thuật, nói rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun giúp họ biết được nhiều điều về văn hoá Trung Hoa.

Hai thiếu nữ khán giả yêu cầu người phóng viên này cho họ phát biểu ý kiến về chương trình. Một cô tên là Nola, vừa mới di chuyển đến Luân đôn từ Ireland. Cô ta là một hoạ sĩ. Cô kia là chị em họ với Nola, tên là Jessica, là sinh viên đại học, chuyên về nghệ thuật.

Nola rất thích thú nói rằng toàn chương trình có tinh thần rất cao, và nó có một tinh thần cổ truyền và chính điều đó thu hút cô nhiều nhất. Cô ta nhấn mạnh rằng chương trình này sẽ làm nhiều người tỉnh thức. Cô ta nghĩ rằng cô ta hiểu được nhiều về văn hoá Trung Hoa và Trung Hoa, nhưng cô ta nghĩ rằng thật ra cô ta biết rất ít về phong tục

Trung Hoa. Cô ta nói rằng các màn vũ rất là đẹp và thanh lịch đã cho cô ta biết nhiều về văn hoá Trung Hoa, với lịch sử và truyền thống của nó. Jessica nói rằng sau khi xem xong chương trình, sự hiểu biết của cô về văn hoá Trung Hoa không còn giới hạn với múa lân hay múa rồng tại Phố Tàu. Cô ta nói rất nhiều về các màn vũ và nói rằng các vũ công rất là thanh lịch và tao nhã và những điệu múa của họ như muốn bay lên. Jessica nói rằng cô ta rất thích một vũ công thiếu nhi, rất dễ thương.

Nola và Jessica nghĩ rằng âm nhạc rất cảm động, đặc biệt là nhạc Erhu. Ðây là lần đầu tiên họ nghe nhạc Erhu. Nola nói rất cảm động “Nhạc Erhu làm tôi rất xúc động. Nó làm tôi cảm thấy rất buồn. Rất đặc biệt là nhạc cụ chỉ có hai giây mà người nhạc sĩ có thể đánh những điệu nhạc rất xúc động như thế. Tôi chưa nghe một nhạc cụ nào có âm thanh đó.”

Nola thấy rằng trong màn vũ “The Power of Awareness, ” các vũ công có rất nhiều điệu vẫy tay rất hùng tráng, làm cho cô ta thấy như có những luồng năng lượng và ấm áp. Cô ta nói rằng chương trình muốn bày tỏ “Chân, Thiện, Nhẫn”, mà đó rất là quan trọng với mọi người.

Hai thiếu nữ này tin rằng chương trình này sẽ truyền bá những thông điệp ý nghĩa và điều này cần có thời gian để mọi người suy nghĩ và hiểu về nó. Trong lúc này, họ nói rằng họ hy vọng đến xem lại chương trình này vào năm sau.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/25/173119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/1/94937.html

Đăng ngày 31-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share