[MINH HUỆ 01-03-2008] Vào ngày 29 tháng 2, 2008, chương trình đầu tiên của Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Paris được tổ chức tại Palais des Congres de Paris. Paris là thủ đô của Pháp và là nổi tiếng trên thế giới về sự ảnh hưởng của nó về nghệ thuật.

Palais des Congres de Paris, toạ lạc tại một nơi đông đúc, có thể chứa tới 3800 người và là một nhà hát được xem là tốt bậc nhất tại Châu Âu.

Khi tiếng nhạc nổi lên và tấm màn được kéo lên, khung cảnh thiên đường và những đám mây tản mát và sương hiện lên. Khán giả ồ lên ca ngợi và vỗ tay. Trong suốt buổi trình diễn, khán giả và các nghệ sĩ tiếp xúc rất nồng hậu. Sau khi chấm dứt, tấm màn hạ xuống và khán giả chưa muốn ra về. Các nghệ sĩ phải kéo màn lên lại ba lần.


Khán giả của Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán


Các nghệ sĩ kéo màn lên lại 3 lần vì những đợt vỗ tay nồng nhiệt của khán giả

Tham sứ của Toà đại sứ Bồ đồ nha tại Pháp: Chưa bao giờ được xem chương trình hay như thế


Fatima Ramos (trái), Tham sứ về Văn hoá tại Toà đại sứ Bồ đồ nha và vợ của Ðại sứ

Fatima Ramos là Tham sứ về Văn hoá tại Toà đại sứ Bồ Đào Nha tại Pháp. Bà ta nhấn mạnh rằng từ chương trình này bà ta biết về văn hoá cổ truyền Trung Hoa và rất hâm mộ chương trình. Bà ta nghĩ rằng từng màn vũ rất là đặc sắc. Vợ của ông Ðại sứ, người cùng đi tham dự với bà Ramos, nói rằng bà ta rất thích màn múa trống. Bà nói rằng bà trước đây có xem hát chèo tại Bắc Kinh, nhưng chương trình này đặc sắc hơn nhiều và bà chỉ muốn nói là “Tuyệt vời! Ðộc đáo!”

Dân biểu Quốc hội Pháp: Ðây là một nghệ thuật mới

Dân biểu Herve Feron rất vui vẻ sau khi xem xong chương trình. Ông ta nói rằng ông ta rất thích thú vì Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun rất là đa diện. Ông ta nói thêm là Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán này là một lối nghệ thuật mới.


Dân biểu Herve Feron

Dân biểu Feron nói rằng chương trình rất lộng lẫy và các nghệ sĩ rất tài năng. Ông ta nói rỏ rằng các nghệ sĩ phải tập dượt rất nhiều mới hoàn toàn như thế. Theo ông thì điều độc đáo nhất là Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán nói lên một văn hoá rất uyên bác.

Phụ tá Dân biểu: Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán rất độc đáo

Pascal Favre, một phụ tá cho dân biểu Yves Bur, nói sau khi xem xong rằng “Chương trình rất đa diện và độc đáo. Nó rất lộng lẫy và hùng tráng. Theo tôi nó rất tuyệt. Chúng tôi hiểu ý nghĩa của từng màn. Lịch sử và truyện thần kỳ Trung hoa rất hay”.


Pascal Favre, phụ tá của dân biểu Yves BUR

“Tôi thích nhất là màn “Tiếng trống”. Âm thanh tiếng trống và các điệu múa rất hùng tráng”, ông Favre nói “Lời giới thiệu về các màn trình diễn rất là giàu về tâm linh được thể hiện qua các điệu múa. Chúng tôi có thể cảm thấy họ không chỉ có múa, mà còn diễn tả cái gì đó rất sâu sắc”.

Ông Favre nói “Chương trình này nhấn mạnh nguồn gốc của văn hoá Trung Hoa. Xem trong các bảo tàng viện về văn hoá cổ truyền Trung Hoa, nhưng chương trình này trình diễn bằng nghệ thuật phối hợp với đời sống hiện nay”.

Cuối cùng ông ta nói “Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun trình diễn vòng quanh thế giới, đó là điều rất tốt. Những ai không có cơ hội đi du lịch đến phần bên kia địa cầu thì có cơ hội để học hỏi về văn hoá Trung Hoa trực tiếp từ các màn trình diễn trên sân khấu của chương trình này”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/1/173432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/2/94977.html

Đăng ngày 31-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share