Phóng viên Minh huệ.net Shu Jing

[MINH HUỆ 5-2-2008] Vào ngày 4 tháng 2, một đôi vợ chồng từ Bắc Kinh đến thăm viếng thân nhân của họ tại New York đã tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán. Họ nói với các phóng viên “Ðây là lần thứ 2 chúng tôi tham dự chương trình. Lần đầu tiên, con gái chúng tôi đưa chúng tôi đi Philadelphia. Chúng tôi rất thích đến nỗi cô ta đưa chúng tôi đi New York để xem lần thứ hai. Chương trình này rất làm chúng tôi cảm động”. Ðôi vợ chồng này không muốn cho biết tên trong khi phỏng vấn, vì sợ bị trả thù bởi đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ trở về Trung Quốc. ÐCSTQ đã phỉ báng, mạ lỵ Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun và Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán. Nội dung của chương trình này có đề cập đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc hôm nay.


Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vào ngày 4 tháng 2.

Người chồng nói “Ðây là chương trình đứng vào hàng thế giới, và rất là cảm động. Nó phổ biến văn hoá cổ truyền Trung Hoa và là một chương trình đầy nghệ thuật cho mọi người trên khắp thế giới”. Ông ta nói rất chi tiết về những nét nghệ thuật độc đáo của chương trình. “Có hai phần chính trong nghệ thuật. Một là nội dung, và hai là toàn bộ chương trình. Chương trình này có một nét đẹp tuyệt vời, bao gồm phông cảnh và kết hợp kỹ thuật với nghệ thuật tạo hình và vũ phục rất lộng lẫy, rất đáng phục. Các vũ công thì rất là chuyên nghiệp”.

Ông ta nghĩ nội dung rất là thâm hậu. “Chương trình làm nổi bật hai giá trị, mà là quan trọng nhất trong văn hoá Trung Hoa: Chân và Thiện. Ðó là tại sao chương trình rất là cảm động và cao thượng. “Mặc dầu dàn nhạc giao hưởng không lớn lắm, nhưng nó có cả hai: các nhạc cụ của Trung hoa và Tây phương, nhạc thì là một tổng hợp của Á và Âu. Với những vũ điệu đẹp tuyệt vời trên sân khấu, giàn nhạc giao hưởng này đã làm sâu sắc thêm vẻ đẹp của văn hoá Trung Hoa cho khán giả”.

Họ nghĩ rằng những người giới thiệu chương trình cũng rất hay. Người chồng nói “Họ có những cử chỉ rất độc đáo, và họ giúp khán giả hiểu nhiều hơn về chương trình. Sự đóng góp của họ cho chương trình không thể bỏ qua được”

Cũng không quên các “vị anh hùng phía sau sân khấu” người chồng nói, “Những đạo diễn, sáng tác nhạc của chương trình cũng rất hay. Chương trình hay không thể thiếu những nhân tài dấu mặt này”.

Cuối cùng, đôi vợ chồng này nói với phóng viên rằng họ hy vọng Ðoàn Nghệ thuật Shen Yun một ngày nào đó sẽ trình diễn tại Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/5/171843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/8/94127.html

Đăng ngày 29-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share