Bài viết của Uẩn Vận ở Sydney

[MINH HUỆ 22-07-2012] Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney cùng các quan chức chính quyền địa phương và những người ủng hộ khác đã tổ chức một cuộc mit tinh vào trưa ngày 20 tháng 07 năm 2012 bên ngoài Tòa thị chính Sydney. Mục tiêu của họ là nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài trong suốt 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Nghị sĩ Jamie Parker tin rằng nhân quyền nên là vấn đề quan trọng hàng đầu

Ông Michael Hawatt, Ủy viên Hội đồng thành phố Canterbury, lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Ông Bob Vinnicombe, nhà hoạt động nhân quyền: “Phong trào tinh thần Pháp Luân Đại Pháp muôn năm! Tự do muôn năm! “

Mọi người lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công

Mọi người xem tài liệu giảng chân tướng

Một phụ nữ ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Thắp nến tưởng niệm các học viên bị sát hại trong cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài của ĐCSTQ

Các quan chức Chính phủ Australia lên án ĐCSTQ, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền

Nghị sĩ Jamie Parker của New South Wales (NSW) đã từng đến Trung Quốc trước đây. Ông chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình tại cuộc biểu tình. Ông nói: “Tôi đã đến thăm Trung Quốc cách đây vài năm. Tôi đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn, và đã chứng kiến ​​một cảnh tượng thật tàn bạo. Tôi thấy những người cầm biểu ngữ ủng hộ Pháp Luân Công. Công an và cảnh sát có vũ trang đã tấn công và đánh họ rất dã man, rồi kéo họ vào xe cảnh sát“. Nghị sĩ Parker tin rằng nhân quyền là một vấn đề quan trọng hàng đầu, nhưng bảo vệ đức tin thậm chí còn quan trọng hơn.

Ủy viên Hội đồng thành phố Canterbury Michael Hawatt nói rằng chúng ta có thể dễ dàng thấy việc người dân ở Trung Quốc bị đàn áp trên các phương tiện truyền thông hàng ngày. Họ bị cướp mổ nội tạng. Người ta không thể hy sinh quyền con người để đổi lấy lợi nhuận thương mại. Ông tin rằng chỉ khi các chính phủ của các quốc gia khác nhau cùng chung sức nỗ lực thì mới có thể có được một giải pháp tốt hơn cho vấn đề này. Họ nên gây áp lực với ĐCSTQ để đảm bảo rằng nó không còn ngược đãi người dân.

Nghị sĩ Jeff Lee đã gửi một bức thư khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ với cộng đồng cũng như việc truyền rộng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên điều tra về các tội ác nhân quyền của chính quyền Trung Quốc. Họ đã thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác một cách dã man. Ảnh hưởng tà ác của ĐCSTQ cần được ngăn chăn bởi vì nó là một chế độ độc tài tàn ác. Ông nói rằng khi bức tường Berlin sụp đổ sau 45 năm, người dân Đông Đức đã mở ra quyền tự do của riêng họ. Ông tin rằng các bức tường cộng sản màu đỏ đàn áp và hạn chế người dân Trung Quốc cũng sẽ được kéo xuống. “Phong trào tinh thần Pháp Luân Đại Pháp muôn năm!” “Tự do muôn năm!

Tiếng nói của nhân dân Trung Quốc

Cô Linda đến từ Bắc Kinh cho biết sau khi  ra nước ngoài sống, cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp theo nhiều cách khác nhau. Cô thường xuyên nhận được tờ rơi thông tin từ các học viên. Cô ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên, và từ đáy lòng mình, cô cảm thấy rằng Pháp Luân Công thật đáng nể.

Ông Jia đến từ tỉnh Quảng Đông tin rằng có đức tin là quyền tự do của mọi người. Những gì ĐCSTQ đàn áp không chỉ là những người có đức tin mà còn là cả những giá trị phổ quát.

Ông Hồng đã có một chuyến đi đặc biệt để tham gia cuộc biểu tình. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ đàn áp những người tốt như vậy bởi vì ĐCSTQ chủ trương Giả Ác Đấu. Đó là chống lại nhân loại“.

Ông cũng nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Ông nói: “ĐCSTQ quá tà ác, thật đúng khi trời diệt Trung Cộng“.

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến  cầu nguyện vào tối hôm đó để tưởng nhớ các học viên đã mất đi mạng sống của mình do cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Các học viên hy vọng có thể thức tỉnh lương tâm của thêm nhiều người dân Australia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/十三年反迫害-悉尼政要声援法轮功(图)-260554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/28/134669.html

Đăng ngày 17-08-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share