[MINH HUỆ 10-05-2013] Tại một cuộc thảo luận hội đồng vào ngày 09 tháng 05, ông David Shoebridge, ông John Kay và bà Jan Barham, ba thành viên đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, đã đệ trình một bản kiến nghị với hơn 100.000 chữ ký lên Hội đồng. Bản kiến nghị kêu gọi hành động ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ban hành luật cấm công dân Úc cấy ghép nội tạng phi pháp ở các nước khác và chấm dứt việc đào tạo các bác sĩ phẫu thuật nước ngoài mổ cướp nội tạng phi pháp.

Ông David Shoebridge (đầu tiên từ phải sang), ông John Kay (thứ hai từ phải sang), và bà Jan Barham (thứ ba từ phải sang), ba thành viên đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp bang New South Wales

Ông Jeremy Chapman, Giám đốc Can thiệp Y tế Cấp tính (SWAHS) và Dịch vụ Thận tại Bệnh viện Westmead, Chủ tịch Hội Cấy ghép, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Hiến Tủy Thế giới và là Chủ tịch của Liên minh Toàn cầu về Ghép tạng, đệ trình một báo cáo về cấy ghép nội tạng phi pháp lên Hội đồng Lập pháp

Tại buổi họp báo sau phiên điều trần của hội đồng, ông David Shoebridge nói: “Bản kiến nghị này dài gấp bốn lần so với tất cả các kiến nghị từng được đệ trình tại phòng họp này… Từ kinh nghiệm công tác chính trị của mình, tôi biết rất khó để tiếp cận mọi người và thuyết phục họ ký tên kiến nghị, để họ lắng nghe bạn, và sau khi lắng nghe có thể hiểu được vấn đề và điền tên, chữ ký của họ vào đơn kiến nghị. Tại nghị viện này, chữ ký của 500 người, hoặc 10.000 người ở thượng viện, được coi là một thành tựu vĩ đại cho thấy sự ủng hộ thực sự từ cộng đồng. Và các bạn đã có một bản kiến nghị của 100.000 người. Tôi phải nói rằng, tôi đã nói chuyện với Caroline và Lucy, các bạn đã đạt đến con số 100.000 và các bạn đã dừng lại. Thực ra các bạn có thể có nhiều hơn, đối với tôi mà nói, điều đó cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ông Shoebridge nói tiếp: “Có một số quy tắc rất cơ bản trong chính trị. Một trong số đó là làm thế nào để một vấn đề trở nên quan trọng. Phải có một quá trình gồm 03 bước. Đầu tiên, họ chế nhạo bạn, sau đó họ tấn công bạn, rồi cuối cùng họ mới tôn trọng và lắng nghe bạn. Chúng ta đang trải qua quá trình này. Và chúng ta sẽ đi đến cùng.”

Lời kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chuyên gia y tế. Vào ngày 08 tháng 05, ông Jeremy Chapman, Giám đốc Can thiệp Y tế Cấp tính (SWAHS) và Dịch vụ Thận tại Bệnh viện Westmead, Chủ tịch Hội Cấy ghép, nguyên Chủ tịch của Hiệp hội Hiến Tủy Thế giới và là Chủ tịch Liên minh Toàn cầu về Ghép tạng, đã đệ trình một báo cáo tóm tắt tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang, có tiêu đề “Tuyên bố của Istanbul: Phản ứng của các chuyên gia về nạn buôn bán nội tạng người”. Ông yêu cầu các nhà lập pháp phải hành động để ngăn chặn việc kinh doanh phi pháp và vô đạo đức này.

Tham chiếu đến các động thái phức tạp của buôn bán nội tạng, Giáo sư Chapman cho biết: “Sự tham lam và bản năng sinh tồn đã thúc đẩy con người tiến hành việc kinh doanh vô đạo đức này. Chúng ta có thiên thần và ác quỷ, chúng ta có sự tham lam và bản năng sinh tồn.”

Khi được một thành viên của Quốc hội tiểu bang NSW hỏi quan điểm của ông đối với các cáo buộc về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, Giáo sư Chapman trả lời: “[Điều đó] thật kinh khủng. Tôi chắc chắn rằng có việc sử dụng nội tạng của các tử tù. Tôi chắc chắn rằng những nội tạng này đang được bán. Tôi chắc chắn rằng làm điều đó là phi pháp ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải thay đổi quy trình đó và đó là một sự kết hợp của việc thay đổi chương trình cấy ghép tạng ở Trung Quốc và ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng nội tạng của các tử tù và thúc giục họ tuân thủ pháp luật của chính họ và thúc giục họ phải rõ ràng đối với xã hội dân chủ.

Đối với trách nhiệm của Úc trong việc ban hành luật về nạn cấy ghép nội tạng phi pháp và phi đạo đức, Giáo sư Chapman nói: “Nếu chúng ta muốn duy hộ quan điểm của chúng ta về xã hội dân chủ, chúng ta nên duy trì một ví dụ điển hình cho các xã hội khác. Như chúng ta biết vào năm 2012, có 11 người đã ra nước ngoài để ghép tạng và đã trở về. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đã đi nước ngoài và không trở lại. Vì vậy, điều đó không chỉ là vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn. Chúng ta có một xã hội dân chủ hàng đầu – không phải chúng ta đang chứng minh điều đó sao?”

Tại buổi họp báo vào ngày 09 tháng 05, ông Shoebridge đã đề cập đến sự ủng hộ của Giáo sư Chapman. Ông nói: “Giáo sư Chapman không phải là một người bạn đặc biệt của Pháp Luân Công, ông không phải là một người bạn đặc biệt của đảng Xanh, ông không phải là một người bạn đặc biệt của bất cứ ai trong giới chính trị, nhưng Giáo sư Jeremy Chapman là bác sĩ phẫu thuật có học vấn cao nhất về y học cấy ghép tại Úc, có thể là một trong số ít người biết rõ hơn về phương thức của hoạt động cấy ghép nội tạng quốc tế, hơn bất cứ ai khác trên toàn cầu.

Và đêm qua, trong một cuộc họp với các đại biểu quốc hội đến từ đảng Xanh, Đảng Tự do và Đảng Dân chủ Cơ Đốc Giáo, Giáo sư Chapman đã nói rằng luật này cần phải được đặt đúng chỗ. Ông cho biết không chỉ luật này cần phải được đặt đúng vị trí mà còn phải ngăn chặn công dân của chúng ta lạm dụng những người dễ bị lạm dụng ở các quốc gia khác, ông nói chúng ta cũng cần phải nâng cao tỷ lệ hiến tặng nội tạng trong nước của chúng ta. Tôi phải nói rằng điều đó cần phải là một phần trong thông điệp của chúng ta.

Ông Shoebridge nói: “Chúng ta cần phải đảm bảo hai điều. Trước hết, chúng ta cần làm việc về các vấn đề nhân quyền quốc tế, chúng ta dùng pháp luật để ngăn chặn các công dân Úc đến các quốc gia khác và khai thác tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, người nghèo ở Pakistan, Ấn Độ hay Columbia. Chúng ta cần phải ngăn chặn điều này xảy ra trên bình diện quốc tế. Các dự luật mà tôi đưa ra trước Nghị viện là một phần trong đó, một phần của phản ứng quốc tế cho điều đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm việc theo những nguyên tắc này.

“Tôi nghĩ rằng, nếu tất cả các quốc gia tham gia đều thực hiện được điều này, theo thời gian [chúng ta] sẽ phi pháp hóa được những gì xảy ra ở Trung Quốc, hoặc bảo vệ nhân quyền cho người dân Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công, các giáo dân Cơ Đốc Giáo, dân tộc thiểu số, không chỉ là bảo vệ nhân quyền cho những người này mà còn cho phép những người cần nội tạng, và khi chúng ta có chuyên môn y tế để cung cấp nội tạng và cứu sống một ai đó – chúng ta sẽ cho phép điều đó xảy ra ở Úc, nơi mà nhân quyền được bảo vệ, nơi những người hiến tạng được bảo vệ và nơi mà chúng ta có một hệ thống đạo đức.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/10/逾十万澳公民签名呼吁制止中共活摘-273331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/22/140065.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share