Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc       

[MINH HUỆ 06-05-2013] Tiếp theo đợt vận động đầu tiên thu thập được 300 chữ ký, 1.861 người dân địa phương huyện Hoàng Mai đã tiếp tục ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền thả tự do cho bà Đái Mỹ Hà, người đã bị tòa án huyện Hoàng mai tỉnh Hồ Bắc tuyên phạt 05 năm tù một cách bất hợp pháp. Bà Đái hiện đang kháng án tại Tòa phúc thẩm thành phố Hoàng Cương. Hai luật sư đến từ Bắc Kinh và Quảng Châu đang bào chữa cho bà.

1.861 người dân ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả tự do cho bà Đái Mỹ Hà

Bà Đái Mỹ Hà, ở thôn Đồ Chủy, thị trấn Tiểu Trì, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã phục hồi nhiều chứng bệnh sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở nên tốt bụng và kính hiếu với bố mẹ mình và bố mẹ chồng hơn. Bà thường vui vẻ giúp đỡ người khác. Bà bị bắt lại và bị giam giữ trong gần một năm, phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Cơ thể bà chằng chịt những vết sẹo. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng bà không thể nhớ được họ đã đi đến sở cảnh sát và tòa án bao nhiêu lần để biện hộ cho bà. Họ kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần.

Bà Đái và gia đình đã buộc phải di chuyển đến thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Hơn mười năm qua họ đã phải kiếm sống bằng nghề thu thập vật liệu tái chế. Bà không thể nuôi con nhỏ hay gặp gỡ người thân của mình. Bà đã bị cảnh sát tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây bức hại tàn bạo nhiều lần trong khoảng thời gian này. Bà bị sách nhiễu, bị bắt, bị lục soát nhà cửa, tịch thu tài sản, tống tiền. Bà bị đưa vào trung tâm tẩy não nơi bà buộc phải đứng trong một thời gian dài, bị đánh đập tàn bạo, bị bỏ đói, bức thực man rợ. Bà bị cấm ngủ và buộc phải sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc đã tàn phá nghiêm trọng cơ thể bà cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Đái đã bị Hoàng Vỹ ở Cục Công an huyện Hoàng Mai và các công an khác thuộc thành phố Cửu Giang bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 05 năm 2012 trong khi bà đang đi mua sắm gần Trường trung học Cửu Giang số 3. Vào khoảng 09 giờ sáng ngày 12 tháng 05 năm 2012, Cục trưởng Cục Công an huyện Hoàng mai chỉ tay vào một sĩ quan cảnh sát và nói với bà Đái: “Chúng tôi sẽ gửi bà đến Vũ Hán trong một vài ngày. Tôi đảm bảo bà sẽ trở lại trong vòng một tuần.”

Bà đã được gửi đến Sở Giáo dục Pháp chế tỉnh Hồ Bắc, nơi đóng vai trò như một trung tâm tẩy não, tại đây bà đã bị tra tấn tàn bạo cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà đang ở trong tình trạng nguy kịch. Một buổi tối, Đội trưởng Hồ của Trung đội số 01 bước vào phòng và đe dọa bà: “Bà phải ký một bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không quan tâm là nó có thật hay không. Nếu bà không ký thì tôi đảm bảo rằng bà sẽ muốn được chết hơn là phải chịu đựng những hình thức tra tấn mà tôi sẽ bắt bà phải chịu. Bà sẽ không thể mặc quần áo và bị buộc phải chạy ở bên ngoài. Nếu bà không tin, tôi sẽ cho bà thấy.”

Trong khi bà Đái đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, Phòng 610 ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Phòng 610 thành phố Vũ Huyệt tỉnh Hồ Bắc, Hoàng Vỹ từ Đội An ninh Nội địa huyện Hoàng Mai, và Trần Vân Nhạc bắt bà Đái ra tòa. Họ đã đưa cho bà Đái lời ghi chú của họ để bắt bà phải đọc. Hoàng Vỹ đe dọa bà: ” Hãy mau nói cho chúng tôi biết về những người có liên quan. Các lính canh ở đây đã đối xử quá tốt với bà. Nếu tôi ở đây, chúng tôi sẽ xé xác bà ra thành từng mảnh.”

Vào ngày 10 tháng 08 năm 2012, Hoàng Vỹ và Trần Vân Nhạc chuyển bà Đái từ Trung tâm tẩy não đến Trung tâm giam giữ huyện Hoàng Mai. Bà Đái bị xét xử tại Tòa án huyện Hoàng Mai vào sáng 25 tháng 03 năm 2013. Hai luật sư chính nghĩa đến từ Bắc Kinh và Quảng Châu đã bào chữa rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp đứng từ quan điểm của pháp luật Trung Quốc hiện hành. Hiến pháp bảo đảm quyền được tự do tín ngưỡng. Họ yêu cầu thả bà Đái. Một thẩm phán đột nhiên bị ngất xỉu trong phiên toà, quả đúng là “Trợ Trụ vi ngược, thượng Thương bất dung” (làm điều ác thì Trời không dung thứ).

Thành viên Tòa án Trung cấp Nhân dân thành phố Hoàng Cương gồm có:

Viện trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy: Cổ Thạch Tùng

Tổ trưởng, Thành viên Đảng ủy: Từ Hiểu Lâm

Chủ nhiệm Chính trị, thành viên Đảng ủy: Hạ Đông Hoa

Chủ tịch Công đoàn, thành viên Đảng ủy: Đồng Ái Hoa

Thành viên Đảng ủy: Dương Hữu Tuyền

Tin bài liên quan: Bà Đái Mỹ Hà bị xét xử phi pháp, hơn 300 dân làng yêu cầu trả tự do cho bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/6/湖北戴美霞被警察迫害-二千人签名要求释放-272951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140306.html

Đăng ngày 21-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share