Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2013] Bà Trương Cảnh Hoa là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sống tại đường Tam Gia Tử, huyện Nam Phiếu, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Năm 1995, trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà được chẩn đoán là bị ung thư dạ dày tại Bệnh viện thành phố Cẩm Châu. Bà đã phải điều trị y tế ở nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Y Hiệp Hòa Bắc Kinh và Bệnh viện thành phố Cẩm Châu. Không những không có tiến triển gì, tình trạng sức khỏe của bà trở nên ngày một tệ hơn.

Bà Trương phải chịu nhiều các triệu chứng liên quan tới căn bệnh ung thư dạ dày của mình, như ho ra máu. Bà chỉ có thể ăn thức ăn đã được xay nhuyễn và bất kỳ chuyển động nào của cơ thể đều rất khó khăn. Chi phí điều trị y tế đắt đỏ đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình, khiến bà cảm thấy tội lỗi, vì vậy bà đã quyết định dừng điều trị. Bà đã viết nguyện vọng cuối cùng của mình trong di chúc: “Con gái, sau khi mẹ qua đời, con là người duy nhất có thể gánh vác gia đình. Con phải chăm sóc ông bà, cha và em trai thật tốt.”

Bệnh tật được chữa lành sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khi bà Trương và gia đình đã hoàn toàn tuyệt vọng, bà tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Và chỉ sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể ăn được các loại thức ăn thông thường. Bà không còn cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ và tất cả các triệu chứng bệnh tật đã biến mất. Diện mạo của bà đã thay đổi và trông bà trở nên tràn đầy năng lượng. Đây thực sự là một phép lạ và gia đình bà lại sống trong bầu không khí hòa thuận.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà Trương Cảnh Hoa một cuộc đời thứ hai. Bà đã trở thành một học viên kiên định, vững vàng và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bằng sự từ bi của mình từng lời nói của bà chạm vào trái tim của người dân và họ chăm chú lắng nghe khi bà giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bị bắt giữ và kết án 04 năm tù

Vào ngày 02 tháng 07 năm 2012, bà Trương Cảnh Hoa đã bị các nhân viên từ Sở Cảnh sát Noãn Trì Đường bắt khi bà đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở Noãn Trì Đường. Vào ngày 09 tháng 01 năm 2013. Sở Cảnh sát huyện Nam Phiếu, Viện Kiểm sát và Tòa án đưa bà Trương ra tòa mà không đưa ra được phán quyết vào ngày hôm đó. Vào ngày 31 tháng 01 năm 2013, Tòa án quận Nam Phiếu, đã theo lệnh của Phòng 610 địa phương tuyên án phạt bà Trương Cảnh Hoa bốn năm tù giam.

Hơn 200 người dân ký tên vào đơn kiến nghị yêu cầu thả bà Trương Cảnh Hoa

Ngay sau khi bạn bè, người thân và người dân cùng làng bà Trương Cảnh Hoa được tòa thông báo về án tù, họ đã ngay lập tức hành động, gây áp lực lên tòa án. Họ đệ trình một bản kiến ​​nghị, yêu cầu tòa án lắng nghe sự thật, tuân thủ pháp luật hiện hành và yêu cầu thả bà Trương Cảnh Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/10/胃癌患者遇法轮大法救命-传真相遭非法判刑-269715p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/8/139275.html

Đăng ngày 25-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share