Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 06-04-2013] Hơn 20 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát và phải chịu sự ngược đãi nghiêm trọng. Họ thường bị các lính canh cưỡng bức tiêm thuốc. Thức ăn thường bị tẩm chất độc và các học viên bị đánh đập và bị sốc bằng dùi cui điện. Đánh đập các học viên là việc diễn ra hàng ngày ở khắp trung tâm. Các học viên trẻ thường bị đánh đập trong khi học viên cao tuổi thì bị cưỡng bức dùng thuốc.

25 học viên Pháp Luân Công đã bị chuyển từ Trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh đến Trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát ở Nội Mông Cổ vào ngày 21 tháng 06 năm 2012. Các học viên này bị chuyển giao bởi vì họ không được đăng ký hộ khẩu thường trú của Bắc Kinh và nằm trong nhóm 60 học viên bị chuyển ra khỏi trại Đại Hưng. Nhóm học viên này đã bị đưa đến Đồ Mục Cát vào ngày 22 tháng 06 và bị đưa thẳng đến Trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát sau 18 giờ đi đường.

Vào ngày 01 tháng 07 năm 2012, tất cả các học viên tại Đồ Mục Cát đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vì điều này, họ đã bị đánh theo nhóm. Trong số đó, học viên Lô Lâm đã bị đánh trọng thương và quần áo của cô bị xé toạc. Các lính canh dùng dùi cui điện sốc vào mặt và cánh tay của cô ấy làm cho khuôn mặt của cô bầm tím và thâm đen.

Học viên Lô Lâm bị kết án lao động cưỡng bức vì đã gửi một thư ngỏ phơi bày cuộc bức hại

Trong khi thời gian “Hai kỳ hội nghị” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (ngày 12 tháng 03 năm 2012), cô Lô Lâm đã mang ba bản “Thư ngỏ gửi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các công dân Trung Quốc” đến một khu vực gần Hội đồng Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn. Cô đã dự định gửi thư của mình cho các đại diện ĐCSTQ, những người đang tham dự hội nghị nhưng cô đã bị bắt và sau đó bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi. Hiện cô đang bị giam giữ ở Trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát.

Cô Lô đã phản đối bức hại tại trại lao động cưỡng bức. Cô từ chối các bữa ăn, từ chối mặc đồng phục được cung cấp, và cũng từ chối thực hiện lao động cưỡng bức. Cô thường xuyên bị các lính canh đánh đập và quần áo của cô thường bị xé rách. Cô cũng bị sốc điện toàn thân thể cho đến khi các vết thương của cô bị nhiễm trùng. Sau đó các lính canh đã thực hiện cưỡng bức tiêm thuốc làm cho cô trở nên đãng trí. Cô ít khi có thể ngẩng đầu lên được và luôn luôn cực kỳ buồn ngủ.

Tiêm thuốc độc và trộn thuốc độc vào thức ăn

Lính canh Nhâm Quyên từ Ban giáo dục đã làm việc cật lực nhất để bức hại các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát. Ông ta đã ra lệnh cho các tù nhân khác đánh đập các học viên, đôi khi đưa họ đến các phòng biệt giam để tra tấn.

Một chiếc giường nhỏ được trang bị dụng cụ đã được chuẩn bị đặc biệt để tiêm thuốc cho các học viên. Các học viên bị trói rất chặt, sau đó bị lột quần áo và cưỡng bức tiêm thuốc. Sau khi tiêm, cơ thể của các học viên trở nên cứng đơ, họ bị buồn nôn và rất khó ngủ.

Các học viên không bị cưỡng bức tiêm thuốc được cung cấp thức ăn đã bị bí mật trộn các chất độc hại vào. Sau khi ăn các thức ăn này, các học viên cảm thấy buồn ngủ và cơ thể họ bị đổi màu. Họ tăng huyết áp một cách nguy hiểm và khuôn mặt bị tái xanh.

27 học viên Pháp Luân Công gửi đơn kiến nghị

Ngày 01 tháng 01 năm 2013, 27 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bức nữ Đồ Mục Cát ở Nội Mông Cổ đã gửi chung một đơn kiến nghị cho Viện Kiểm sát, tuyên bố sự vô tội của họ và sự bất hợp pháp của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bức thư ghi rõ: “Nếu cuộc bức hại không chấm dứt, cuộc chiến phơi bày cuộc bức hại cũng sẽ không dừng lại.”

Trong hạn chế của một môi trường khắc nghiệt như vậy, các học viên đã chứng thực Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày các hoạt động phi pháp đang diễn ra tại trại lao động và dùng pháp luật để bảo vệ các quyền theo Hiến pháp của các học viên Pháp Luân Công. Họ luôn hy vọng rằng các luật sư chân chính sẽ bước ra đại diện cho họ, bảo vệ công lý, và chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/6/图牧吉劳教所毒药电棍-法轮功女学员集体抗争-271756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/138999.html

Đăng ngày 14-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share