[MINH HUỆ 3-2-2008] Cô Huang Zhiping, 39 tuổi, là từ vùng Gaoping, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Cô bắt đầu tập Đại Pháp năm 1997. Cô bị gữi đi trại lao động cưỡng bách ba lần. Lần thứ ba, cô bị tra tấn tàn nhẫn và tra vấn bỡi các cảnh sát viên từ Phó Văn phòng Chengnan tại thành phố Guangan.

Ngày 3 tháng năm 2004, các cảnh sát viên Wang Hongwei, Jiang Xianrui và năm sáu người cảnh sát khác từ Phó Văn phòng Chengnan bắt cô Huang. Dân chúng từ văn phòng thành thị Guangfu, Văn phòng kiểm soát sanh đẻ thành thị Guangfu và cảnh sát thay phiên nhau tẩy não cô Huang.

Nhìn thấy cách của họ không hiệu quả, các cảnh sát viên Wang Hongwei và Jiang Xianrui đóng cửa vào khỏang giữ đêm. Wang Hongwei còng tay cô Huang cho đến khi cây còng cắt vào da thịt cô và đánh vào má trái của mặt cô mạnh mẽ. Y tiếp tục tra tấn, đánh vào hàm dưới của cô Huang với những cú đánh rất mạnh. Lưỡi và răng của cô bị chảy máu. Đang mang giày da nặng nề, y dẫm lên ngón chân của cô Huang với hết sức lực của y.

Cô Huang bị bắt giữ tại Nhà tù Yuechi trong hơn một tháng. Cô sau đó bị chuyển đi Trại lao động cưỡng bách Nanmusi, nơi này các dấu cắt của còng tay của cô vẫn còn được thấy. Cuối cùng cô bị sưng phổi trong trại lao động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/3/171645.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/14/95324.html
Đăng ngày 30-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share