Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 15 – 05 – 2013] Ngày 15 tháng 12 năm 2013, các học viên ở Ba Lan đã tập trung ở Thủ đô Warsaw để chào mừng kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Các học viên ngồi đả tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc và giương biểu ngữ với dòng chữ “13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Họ bày tỏ sự lo ngại cho những nhân viên Đại sứ quán, những người vẫn chưa thể thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Du khách cẩn thận đọc các bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp

Trên Quảng trường Old Town, các học viên giơ biểu ngữ và dựng các bảng trưng bày giảng chân tướng. Nhiều người qua đường đã cảm động trước sự ôn hòa của Pháp Luân Công và tiếng nhạc luyện công du dương. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội đã dừng lại để xem biểu diễn luyện công và đọc các bảng trưng bày.

Nhiều người muốn biết thêm về Ngày Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một vài học sinh học các bài công pháp Pháp Luân Công bằng cách làm theo các học viên.

Một cậu bé học các bài công pháp Pháp Luân Công

Những nhóm người Trung Quốc đã ghé qua gian hàng Đại Pháp, có một số người chụp hình, một số người quay phim màn biểu diễn luyện công, và những người khác thì dừng lại để đọc các bảng trưng bày. Khá nhiều người Trung Quốc chủ động bước đến và hỏi về Pháp Luân Công.

Khi những du khách người Trung Quốc này được tặng một cuốn sách nhỏ vạch trần việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm lẫn tức giận, nhận ra rằng đó hoàn toàn là sự thật.

Các học viên người Ba Lan rất vui mừng khi thấy những người này muốn tìm hiểu sự thật, vì biết rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Khi một học viên hỏi một nhóm người Trung Quốc rằng họ có muốn thoái khỏi Đảng và những tổ chức liên đới của nó không, tất cả họ đều gật đầu. Họ dường như rất cởi mở khi nói chuyện về Pháp Luân Công mà không bị sa lầy vào các vấn đề chính trị. Khi du khách người Trung Quốc cuối cùng chuẩn bị rời đi, anh ấy hô lớn: “Tôi thích Pháp Luân Công!”

Một học viên đưa tờ rơi cho người đàn ông đang đứng cạnh anh ấy trong bãi giữ xe. 30 phút sau, người đàn ông tìm thấy học viên và nói: “Tôi đã đọc kỹ tờ rơi mà bạn đưa cho tôi và muốn hỏi: ‘Tại sao một việc khủng khiếp như vậy lại được phép xảy ra ở Trung Quốc? Tại sao không có bất kỳ chính phủ quốc gia nào can thiệp?’ Những kẻ đồ tể cộng sản tà ác này nên bị giết sạch! Chế độ Cộng sản phải bị đưa ra tòa. Tôi không thể dung thứ cho việc như vậy được, tôi thật sự không thể!”

Học viên này điềm tĩnh giải thích: “Chúng ta không cần phải giết ai cả. Cổ nhân Trung Quốc có câu: ‘Ác giả ác báo và người không trị thì Trời trị.’ Chúng ta không phải lo rằng ĐCSTQ sẽ tiếp tục hành động theo lối mà nó làm, bởi vì những hành động của nó đã quyết định tương lai của nó. Đây là Thiên ý. Điều quan trọng nhất ông có thể làm là đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đó dạy cho con người những đạo lý của trời đất. Ông có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí. Tôi hy vọng rằng ông có thể đọc nó.” Người đàn ông trả lời: “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ đọc nó!”

Dừng lại để đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi sự kiện kết thúc, các học viên đã chụp ảnh tập thể trên Quảng trường, kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên tập trung để chụp hình tập thể

Các học viên hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình và thấy rằng chỉ có lòng từ bi vô hạn của Sư phụ mới có thể giúp họ trở về ngôi nhà nguyên thủy của họ. Họ nhận ra rằng họ cần phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn và chính Sư phụ đã ban cho các học viên vinh diệu không bao giờ có thể báo đáp. Họ đồng lòng tuyên bố sẽ hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại pháp và sẽ luôn ghi nhớ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong hào quang của Phật ân hạo đãng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/波兰学员恭祝师尊华诞-同庆法轮大法日(图)-274129.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/21/140052.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share