[MINH HUỆ 17-05-2013] Vào ngày 12 tháng 05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Seoul đã tổ chức một loạt các hoạt động để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14. Gần 1.000 học viên và 30 khách mời đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm. Đại diện của một số tổ chức và thành viên Hội đồng thành phố Seoul, ông Li Zhengzan, đã gửi thư chúc mừng sự kiện này.

Luyện công tập thể

Ông Quan Hongda, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc phát biểu

Giáo sư Cui Youyuan từ Trường đại học Pusan đã có bài phát biểu

Ông Zheng Qiuchen, một đại diện của Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, có bài phát biểu

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

Một học viên biểu diễn hát

Đại diễu hành qua trung tâm Seoul

Các học viên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ Lý Hồng Chí

Người dân thành phố xem các bảng thông tin giảng chân tướng

Bong bóng và biểu ngữ mừng ngày kỷ niệm

Một khinh khí cầu với thông điệp chúc mừng đã bay trên trung tâm thành phố Seoul cả ngày hôm đó

Các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp vào buổi sáng trước khi buổi lễ bắt đầu. Họ cũng biểu diễn âm nhạc và dựng nhiều bảng thông tin giảng chân tướng. Rất nhiều cư dân thành phố và khách du lịch đã bị cuốn hút vào sự kiện này.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc, ông Quan Hongda, đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công cho công chúng. Giáo sư Cui Youyuan đến từ Trường đại học Pusan và ông Zheng Quichen, một đại diện của Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và ca ngợi nỗ lực phản bức hại ôn hòa của các học viên.

Ông Jin rời Trung Quốc và chuyển đến Seoul cách đây 10 năm. Ông đã theo dõi các buổi trình diễn trong một thời gian dài. Ông nói: “Người dân Trung Quốc cần phải có tự do tín ngưỡng. Tôi và bạn bè của mình đều biết về nạn mổ cướp nội tạng. Chúng tôi lên án nó.” Với sự giúp đỡ của một học viên, ông Jin đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là một nhóm học viên trong trang phục truyền thống Hàn Quốc đang cầm các biểu ngữ. Theo sau họ là Đoàn nhạc Tian Guo, một đội trống lưng, một nhóm học viên cầm biểu ngữ, một nhóm biểu diễn các bài công pháp, và một nhóm học viên cầm ảnh của những nạn nhân đã thiệt mạng vì bị tra tấn trong cuộc bức hại. Một khinh khí cầu nhỏ mang theo những biểu ngữ với thông điệp chúc mừng đã bay trên bầu trời cả ngày hôm đó.

Rất nhiều người dân đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện này. Để kết thúc buổi lễ kỷ niệm, tất cả các học viên đã chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/韩国各界人士庆祝世界法轮大法日(图)-274225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140003.html

Đăng ngày 30-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share