Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia

[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng cũng như Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14. Vào ngày 12 tháng 05, gần 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm ngày đặc biệt này tại Quảng trường Độc lập ở Philadelphia.

Quảng trường Độc lập được coi là cái nôi của Hoa Kỳ và là một địa điểm thu hút khách du lịch. Mỗi ngày, hàng trăm khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây để tham quan, trong đó có cả những chiếc xe buýt chở khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một nhóm luyện công quy mô lớn, các bài phát biểu, dựng các tấm bảng trưng bày và phát tờ rơi để giảng rõ chân tướng, thu hút nhiều người dân và du khách dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Các du khách, trong đó có cả các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, xem các tấm bảng trưng bày Pháp Luân Công

Emily và gia đình cô đến từ Paris. Cô đã chụp một tấm ảnh biểu diễn các bài công pháp và nói rằng cô sẽ đăng chúng trên Facebook của mình để “giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

David ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại

Các quan chức chính phủ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nhiều quan chức chính phủ đã gửi thư chúc mừng hoặc công bố vinh danh Pháp Luân Đại Pháp.

Thượng nghị sỹ Danh dự của Pennsylvania, ông Patrick J. Toomey, đã viết một bức thư ca ngợi người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí, và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thượng nghị sỹ Danh dự của Delaware, ông Christopher Coons, đã viết một bức thư chúc mừng các học viên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Nghị sỹ Danh dự của Pennsylvania, ông Patrick Meehan, ban hành một tuyên bố công nhận ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Nghị sỹ Danh dự của New Jersey, ông Robert Andrews, công bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng của Philadelphia, ông Michael A. Nutter, công bố ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia.

Thị trưởng của Pittsburgh, ông Luke Ravenstahl, Ủy viên thành phố Philadelphia, và thượng nghị sỹ bang New Jersey, ông Fred H. Madden, cũng gửi những bức thư vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bất bình trước cuộc bức hại Pháp Luân Công

Emily và gia đình cô đến từ Paris. Cô đã chụp một tấm ảnh biểu diễn các bài công pháp và nói rằng cô sẽ đăng chúng trên Facebook của mình để “giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

David tập Thái cực quyền. Sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh nói: “Thật quá tàn bạo!” và đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại.

Jiulio là một sinh viên đến từ Ý. Cô không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Cô nói: “Người phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công hẳn là một kẻ ngu ngốc. Nó giống như là giết chính anh chị em của mình.” Cô ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ trong việc phản đối cuộc bức hại. “Môn tập này là rất tốt. Tôi cảm thấy buồn vì sự bất công và cuộc bức hại.”

Một kiến trúc sư từ Florida cùng gia đình đã đến Philadelphia để xem Chuông Tự do. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Công, và rằng các bài công pháp thật tuyệt vời và an hòa. Ông nói ông không thể hiểu tại sao một môn tập ôn hòa như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/美国费城庆祝世界法轮大法日-图–274058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139928.html
Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share