Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-04-2013] Có đến 110 hoặc 120 học viên bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trong khoảng thời gian từ tháng 10 và tháng 12 năm 2012. Hiện tại, vẫn còn khoảng 60 hay 70 học viên đang bị giam giữ ở đó và phải chịu cảnh lao động nô dịch cùng các loại hình ngược đãi khác. Phần lớn các học viên đã bị bắt giữ vào năm 2012, một số trong năm 2011. Hầu hết các học viên đến từ tỉnh Liêu Ninh, một số đến từ Đại Liên và các thành phố khác.

Ngay sau khi đến trại lao động cưỡng bức, các học viên thường bị buộc phải ngồi trên ghế nhựa nhỏ trong khoảng thời gian dài mỗi ngày, bị bắt phải xem video hoặc nghe các bài phát biểu phỉ báng Pháp Luân Công. Đôi khi họ bị buộc phải lao động nặng nhọc như di chuyển máy móc hoặc sắp xếp các bó vải lớn (có trọng lượng 10-35 kg). Một vài học viên được chia thành hai nhóm để làm đồng phục bảo vệ trong các nhà máy sản xuất, một số người may, một số khâu, và một số dập các số trên đồng phục.

Có một cái bảng lớn ở hành lang ghi tên của tất cả các học viên và “việc chuyển hóa”, tức là mức độ đã được chuyển hóa của họ. Bên cạnh tên học viên nào có một lá cờ đỏ thì có nghĩa là “tuyệt vời” và thời hạn giam giữ của học viên này được giảm năm ngày trong tháng đó. Một lá cờ màu vàng có nghĩa là được giảm bốn ngày, lá cờ màu xanh có nghĩa là thời hạn giam giữ không thay đổi, và lá cờ đen có nghĩa là học viên này từ chối chuyển hóa và thời hạn giam giữ của họ bị tăng lên năm ngày.

Học viên không có các quyền tự do cơ bản nhất, và họ thậm chí còn không được phép sử dụng giấy hoặc bút. Khi các quan chức cấp trên đến kiểm tra trại, tất cả hành lý và những nơi mà mọi thứ có thể được cất giấu đều bị lục soát kỹ lưỡng, thậm chí bao gồm cả thân thể của các học viên. Danh sách dưới đây được ghi lại theo trí nhớ, chúng tôi rất mong những người khác sẽ vui lòng kiểm tra lại và cập nhật thông tin.

Các học viên ở thành phố Đại Liên bị bắt giữ bao gồm:

Lâm Thu Hương (một năm), Tôn Uẩn (một năm), Hác Thu Tinh (một năm), Trịnh Cúc Hương (một năm), Tống Trường Mai (một năm), Khang Ngọc Anh (một năm), Kim Quế Mai (một năm), Vạn Hiểu Huy (một năm), Hàn Tuấn Cửu (một năm), Nghiêm Lệ Quân (một năm), Lưu Thục Ấp (một năm), Vương Lục Lan (một năm), Vương Xuân Diễm (một năm), Uông Xuân Nga (một năm), Trương Tú Mãn (một năm), Mã Xuân Linh (hai năm), Lưu Ngạn Trân (một năm),Trương Lập Na (hai năm), Tống Ái Liên (một năm), Lữ Lệ (hai năm), Tiếu Xuân Linh (hai năm), Tôn Trung Lập (một năm),Tôn Thúy Thanh, Trần Quế Hương (15 tháng), Cổ Tú Xuân (hai năm), Lưu Mỹ Phân (một năm), Vương Yến, và Đỗ Long Bình (một năm).

Một số học viên từ các khu vực khác (hoặc các khu vực chưa xác định):

Hai chị em Vương Tuyết Mai, Vương Tuyết Kiệt (từ Đan Đông, một năm), Quan Á Thanh (từ Thẩm Dương, một năm), Mã Lập Quang (từ Thẩm Dương, một năm), Tào Phúc Diễn (từ Thẩm Dương, một năm), Trương Ngọc Chi (từ Thẩm Dương, 15 tháng), Lương Khải Trân (từ Thẩm Dương, 21 tháng), Trần Mẫn (từ Thẩm Dương, một năm), Hạ Thành Mẫn (từ Thẩm Dương, một năm), Trầm Hương Linh (một năm),  Khánh Tú Oánh (từ Thẩm Dương, một năm), và Tôn Tú Hoa (từ Đan Đông, 15 tháng).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/马三家目前仍非法关押六、七十名法轮功学员-272408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/1/139134.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share