Bài viết của Trầm Dung

[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 cũng như ngày sinh nhật lần thứ 62 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí. Các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động kỷ niệm vào ngày 12 tháng 05 tại Dinh thự Thạch Lâm để kỷ niệm ngày này và bày tỏ lòng biết ơn tới Lý Sư phụ.

Các học viên xếp hình chữ Chân-Thiện-Nhẫn và hô vang “Chúc mừng sinh nhật Sư tôn!”

Các học viên dựng các áp phích về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp trong những năm qua, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Từng chuyến xe buýt chở du khách từ Trung Quốc đã đến để tham quan lâu đài. Nhiều người trong số họ đã đọc các biểu ngữ một cách cẩn thận bất chấp trời mưa. Một học viên đã mang 109 bông hoa Ưu Đàm quý giá từ nhà mình đến để mọi người có thể chiêm ngưỡng loài hoa kỳ diệu 3.000 năm mới nở một lần. Các du khách đã chụp rất nhiều ảnh, và tự cảm thấy thật may mắn vì được tận mắt chiêm ngưỡng loài hoa quý giá này.

Một vài học viên trong trang phục thiên nữ chào đón khách tham quan và phát hoa sen giấy cùng các tờ bướm Pháp Luân Đại Pháp. Một du khách Trung Quốc đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Trên sân khấu, đội trống và cờ của Đài truyền hình Tân Đường Nhân Trung Quốc đang biểu diễn. Tiếng trống hào hùng, vang dội cùng các động tác nhịp điệu đồng đều đã thu hút nhiều khách tham quan tới xem. Màn trình diễn của các tiểu đệ tử ở lớp mẫu giáo Đậu Đậu nhận được tràng vỗ tay lớn từ phía khán giả. Các đệ tử Đại Pháp đã vận dụng kỹ năng, sở trường của mình, hướng tới thế nhân để triển hiện vẻ đẹp và sự thuần tịnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Đội trống và cờ của Đài truyền hình Tân Đường Nhân Trung Quốc biểu diễn trên sân khấu

Các tiểu đệ tử từ trường mẫu giáo Đậu Đậu biểu diễn

Một vài học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong tu luyện. Bà Dư Minh Đoạn, 66 tuổi, kể rằng bà từng phải nhập viện 80 lần trong một năm. Sau khi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân 12 lượt, bà bắt đầu hành xử theo những lời dạy của Sư phụ mỗi ngày. Bây giờ, da của bà đã trở nên hồng hào và mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Ông Tào Cảnh Thông, 70 tuổi, cũng có được sức khỏe tốt nhờ tu luyện. Trông ông rất khỏe mạnh và giọng nói của ông thật hảo sảng.

Ông Tảo Cảnh Thông, 70 tuổi, khỏe mạnh nhờ tu luyện.

Anh Trần Hiến Kỳ, 27 tuổi, bắt đầu tu luyện từ năm anh 15 tuổi. Những lời dạy của Sư phụ đã giúp anh giảng hòa với chị gái mình. Cha mẹ và chị gái của anh cũng đã trở thành học viên sau khi thấy những cải thiện về tâm tính của anh.

Anh Trần Hiến Kỳ, 27 tuổi, bắt đầu tu luyện từ năm 15 tuổi

Cô Liêu Ngự Đình và cô Liêu Tú Ngâm là hai chị em. Từ khi còn nhỏ, họ đã rất nghèo khổ và không một ai trong số những người thân sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ đã rất thất vọng về mọi người cho đến khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào 09 năm trước. Những cải thiện về tâm tính của Liêu Tú Ngâm đã giúp cô giải quyết những xung đột gia đình. Bây giờ bố mẹ chồng và em chồng rất vui vẻ với cô. Chị gái thứ hai của Liêu Tú Ngâm đã khỏi chứng bệnh trầm cảm mãn tính sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó là lý do mà Liêu Ngự Đình, người chị cả của cô, cũng quyết định tu luyện vào năm ngoái.

Cô Liêu Ngự Đình (bên trái) và cô Liêu Tú Ngâm (bên phải) là hai chị em

Ông Hoàng Minh Thắng và bà Tằng Tĩnh Tuệ có một cậu con trai một tuổi. Họ rất hài lòng với cuộc sống gia đình. Họ làm việc chăm chỉ và có quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Khi gặp xung đột, họ làm theo những lời giảng của Sư phụ để giải quyết vấn đề của mình. Ông Hoàng nói rằng điều lớn nhất mà ông thu được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bây giờ ông đã tìm thấy mục đích nhân sinh và cảm thấy vững tâm hơn. Ông không còn cảm thấy bất lực như trước nữa.

Ông Hoàng Minh Thắng và bà Tằng Mĩnh Tuệ cùng cậu con trai một tuổi

Sau khi các hoạt động kết thúc, tất cả các học viên đã tập trung lại để xếp các chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên bãi cỏ. Với tấm lòng chân thành nhất của mình, họ đồng thanh hô vang: “Chúc mừng sinh nhật Sư tôn!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/风雨无阻正法路-台北学员恭祝法轮大法日-图–274046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139907.html

Đăng ngày 23-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share