[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 12 tháng 05, các học viên Pháp Luân Công từ New York và New Jersey đã tập trung tại Quảng trường Foley ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14.

Nhóm luyện công và tọa thiền vào buổi sáng

Hàng trăm học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng nhau vào buổi sáng và chương trình biểu diễn của lễ kỷ niệm được bắt đầu vào buổi trưa. Đoàn nhạc Tian Guo đã trình diễn bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hai người tổ chức chương trình đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Các học viên sau đó đã biểu diễn âm nhạc và các điệu múa cổ truyền Trung Quốc.

Đoàn nhạc Tian Guo

Múa Trung Quốc

Múa rồng

Trình diễn nhạc cụ

Ông Trương Á Bình, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp Học hội ở New York có một bài phát biểu

Hát các bài hát Đại Pháp

Lễ kỷ niệm kết thúc vào cuối buổi chiều cùng với lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí của các học viên.

Các học viên chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ

Ông Tim Bishop, Nghị sĩ Quốc hội từ New York, và một số Thượng nghị sỹ bang đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện. Thượng viện bang đã thông qua một nghị quyết và ban hành một công bố công nhận Pháp Luân Đại Pháp.

Công bố công nhận Pháp Luân Đại Pháp của 13 Thượng nghị sỹ bang

Tami và Cheryl, hai du khách đến từ Florida, bị thu hút bởi các màn trình diễn và đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại chỗ. Sau khi luyện các bài công pháp, Tami nói: “Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Nó thật tuyệt vời. Thiền định cho tôi một cảm giác yên bình mà tôi chưa bao giờ có trước đó.” Tami đã nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nói cô sẽ vào trang web để tìm hiểu thêm về môn tập.

Nhiều du khách Trung Quốc cũng đã xem các màn trình diễn. Ông Trình Trường Hà, một luật sư đến từ Trung Quốc, nói rằng ông không tin vào những tuyên truyền của Đảng cộng sản nhắm vào Pháp Luân Công. Ông cũng lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Vương Bằng và Hiểu Bình, hai học viên mới đến từ Thạch Gia Trang, Trung Quốc, một năm trước, đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình. Vương Bằng nói: “Tất cả những gì tôi muốn nói là Pháp Luân Đại Pháp hảo. Nó đã giúp tôi cải thiện cả về thể chất và tinh thần.” Hiểu Bình nói: “Mặc dù tôi không có bệnh gì, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ lúc nào tôi cũng thấy nhẹ nhàng, đầu óc tôi minh mẫn hơn. Tôi đã cải thiện tính nóng giận của mình, và cố gắng để nghĩ cho người khác trước. Trước đây tôi không được như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/纽约弟子庆祝大法日-众生喜相伴-274045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139914.html

Đăng ngày 23-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share