Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2013] Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi Ngài Lý Hồng Chí, Thị trưởng James Brainard của thành phố Carmel,vbang Indiana, gần đây đã đưa ra tuyên bố rằng ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Brainard đã khen ngợi lòng quyết tâm và sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc đứng lên [bảo vệ] cho Chân – Thiện – Nhẫn trong khi phải đối mặt với cuộc đàn áp nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thành phố Carmel

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện cao tầng cả thân và tâm, bao gồm các bài tập luyện, tọa thiền và các bài giảng dựa trên các đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng bởi Ông Lý Hồng Chí vào năm 1992, giờ đây đã được tập luyện và trân trọng bởi hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia, và đã nhận được sự tán thành rộng rãi; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các giới hạn về văn hoá và chủng tộc, góp phần vào việc xây dựng một xã hội an bình, nhường nhịn, bao dung, và từ thiện; và

Xét rằng, Ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ luyện tập và đạt được tâm thái thanh tịnh, thể chất khỏe mạnh, và phấn đấu tạo dựng những cộng đồng có đức hạnh; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại bang Indiana nhận thấy tập luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe và thăng hoa tinh thần; và

Xét rằng, rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tại Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ; và

Xét rằng, lòng quyết tâm và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc đứng lên [bảo vệ] cho Chân – Thiện – Nhẫn trong khi phải đối mặt với cuộc đàn áp nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho người dân thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự trân quý của danh dự con người; và

Xét rằng, vào ngày 16 tháng 03 năm 2010 – Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 605 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt chiến dịch chống lại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài một thập kỷ của mình, và cũng là để bày tỏ sự đồng tình đối với các nạn nhân bị đàn áp tại Trung Quốc; và

Xét rằng, ngày 13 tháng 05 này sẽ đánh dấu kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi Ngài Lý Hồng Chí.

Giờ đây,vì vậy, tôi, James Brainard, Thị trưởng thành phố Carmel, bang Indiana, Tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Vinh danh Chân – Thiện – Nhẫn

Để chứng nhận, tôi tại đây đã ký tên và đóng con dấu của thành phố Carmel.

James Brainard, Thị trưởng

Chứng thực: Diana L. Cordray, Thư ký-Thủ quỹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/9/美国印第安纳州卡默尔市宣布法轮大法日(图)-273280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/12/139396.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share