Bài viết của Trương Nhiên

[MINH HUỆ 08-05-2013] Ngày 05 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver, Canada, đã tổ chức một sự kiện trước Bảo tàng Nghệ thuật ở trung tâm thành phố Vancouver để kỷ niệm 21 năm ngày Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Họ cũng kính chúc Sư tôn (người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) một sinh nhật vui vẻ. Bốn thành viên của Quốc hội Canada và ba chính quyền thành phố đã tuyên bố ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích to lớn của nó đối với xã hội.

Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và một nhóm múa gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đã trình diễn tại sự kiện để chia sẻ niềm vui của Đại Pháp với công chúng. Nhiều khách qua đường đã xem các màn trình diễn và tìm hiểu về sự phát triển của Đại Pháp ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Trong số đó, có một số người Trung Quốc đã chụp ảnh từ sự kiện này.

Các học viên trẻ biểu diễn múa

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Lý Sư phụ một sinh nhật vui vẻ

Các nghị sỹ bao gồm ông Libby Davies, bà Elizabeth May, ông Peter Julian, ông Murray Rankin, và các thành phố Pentiction, Coquitlam, và Kelowna đã gửi những lời chúc mừng để vinh danh ngày kỷ niệm của Đại Pháp.

Học viên mới: Cảm nhận được sự bình an và niềm hạnh phúc chưa từng có

Jeremy Flaming là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới. Anh nói rằng kể từ khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt trong năm gần đây, anh đã trải qua nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Lần đầu tiên đến điểm luyện công nhóm, anh đã được bao quanh bằng một cảm giác tuyệt vời và khác thường. Tuy nhắm mắt luyện công nhưng anh có thể nhìn thấy những chùm ánh sáng trắng xung quanh mình. Anh cũng nhìn thấy toàn bộ trường luyện công được bao phủ trong ánh sáng trắng và ánh sáng đó ngày càng trở nên mạnh hơn. Anh đã cảm nhận được sự bình an và niềm hạnh phúc mà anh chưa từng có trước đó.

Do những xung khắc trong gia đình, Jeremy đã không liên lạc với cha của anh trong suốt 09 năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hòa hợp với cha mình. Giờ đây, mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh đã có những chuyển biến tốt.

Cô Trương: Được hưởng lợi ích nhờ tu luyện

Cô Trương mới đến Vancouver từ Trung Quốc Đại lục cách đây hai tuần. Cô đã rất vui vì có thể tham gia vào lễ kỷ niệm. Mẹ cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm và cô Trương đã tu luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ từ khi cô còn rất nhỏ. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, lúc đầu cô rất bối rối và những người thân khác của cô đã hiểu lầm Đại Pháp vì tất cả những tuyên truyền thù địch trên các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Sau đó, họ đã liên lạc lại với các học viên khác và những người thân của cô cũng đã thay đổi thái độ đối với Đại Pháp sau khi hiểu ra Đại Pháp là tốt. Cô Trương đã có một công việc tốt ở Trung Quốc Đại lục và cô tin rằng đó là một phúc lành từ việc tu luyện Đại Pháp.

Kể từ khi chuyển đến Canada, cô rất vui vì có thể tự do theo đuổi niềm tin của mình. Gia đình cô cũng ủng hộ cô. Cô dự định sẽ tham gia vào nhiều hoạt động hơn để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/8/温哥华学员庆祝法轮大法传世21年-273175.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139391.html
Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share