[MINH HUỆ 22-04-2013] Ngày 20 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức một sự kiện để kỷ niệm 14 năm diễn ra cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04, ngày mà hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Các học viên ở Ma Cao đã giảng chân tướng cho người dân địa phương và khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục.

Sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp và cuộc thỉnh nguyện, nhiều khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục đã chủ động tuyên bố thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khách du lịch xem tài liệu thông tin giảng chân tướng

Một số học viên cầm các biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Kỷ niệm năm thứ 14 của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04″, “Pháp Luân Đại Pháp tại Ma Cao” v. V. Ngoài ra còn có những tấm bảng trưng bày hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.

Sự kiện này đã thu hút nhiều người qua đường. Họ nhận các tờ báo cùng đĩa DVD thông tin, và chụp ảnh các tấm bảng trưng bày. Một số khách du lịch nói: “Tôi thực sự bị sốc. Thật tốt là người dân Ma Cao có quyền tự do ngôn luận.” Một vài người còn đọc lớn dòng chữ trên biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cùng ngày hôm đó còn diễn ra một hoạt động diễu hành khác. Khi đội diễu hành đi ngang qua khu vực tổ chức sự kiện, những người tham gia lễ diễu hành đã quay đầu lại để nhìn các tấm biểu ngữ lớn của các học viên Pháp Luân Công.

Một cư dân địa phương cho biết: “Tôi có biết đến sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04.” Khi các học viên nói ông hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông trả lời: “Tất nhiên, tôi biết rồi.”

Một thanh niên trẻ từ Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, cho biết: “Mỗi lần khi tôi hoàn tất các giấy tờ du lịch của mình, tôi lại đến Macao để lấy các tài liệu giảng chân tướng.” Anh đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thực sự thích xem Tân Đường Nhân, kênh truyền hình mà anh có thể truy cập bằng cách sử dụng phần mềm vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ. Các học viên đã tặng anh ấy một phiên bản mới của phần mềm, cho phép anh ấy truy cập vào các trang web bị chặn. Anh ấy rất vui mừng và cảm kích.

Cũng có một số khách du lịch đến từ tỉnh Hà Nam. Trong khi họ đang ngồi xổm xuống để xem những bức ảnh đặt trên mặt đất, các học viên hỏi: “Đây có phải là lần đầu tiên các bạn đến Ma Cao không?” Họ đáp: “Đúng vậy, và đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cảnh này, thật xúc động.”

Khi các học viên hỏi xem họ có biết về ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 và có tham gia Đoàn Thanh niên ĐCSTQ trong quá khứ không, họ trả lời là không. Nhưng sau khi các học viên nói với họ về ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04 và lý do thoái các tổ chức của ĐCSTQ, tất cả họ đều tuyên bố thoái Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc và Đội Thiếu niên Tiền phong. Họ cũng lấy các tài liệu giảng chân tướng và các bản sao của phần mềm vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ.

Kể từ năm 1999, hàng năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để kỷ niệm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04, và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp một cách ôn hòa. Họ đang giúp người dân từ Trung Quốc Đại lục, những người bị lừa dối thấy được bản chất của ĐCSTQ.

Trong 14 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở trong và ngoài Trung Quốc đã liên tục làm rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/澳门学员纪念“四二五”-大陆游客现场三退(图)-272374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/24/139032.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share