[MINH HUỆ 22-04-2013] Vào ngày 21 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tổ chức một loạt các hoạt động ở khu phố Tàu để kỷ niệm lần thứ 14 của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 năm 1999. Họ đã dựng triển lãm ảnh và tổ chức một lễ mít tinh với một số bài phát biểu được trình bày để tôn vinh sự kiện này.

Biểu diễn các bài công pháp

Trưng bày biểu ngữ

Một tình nguyện viên từ trung tâm dịch vụ thoái đảng

Một học viên phân phát các tài liệu thông tin

Khách qua đường dừng lại để học các bài công pháp Pháp Luân Công

Xem các tấm bảng trưng bày

Lễ mít tinh

Biểu diễn các bài công pháp

Bà Lan, một học viên Pháp Luân Công từ Thâm Quyến, Trung Quốc, đã chia sẻ trong bài phát biểu của mình rằng 14 năm trước bà là cán bộ cấp cao trong một doanh nghiệp ở Thâm Quyến. Bà đã nghe nói về Pháp Luân Công sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04.

Bà Lan

Bà Lan thắc mắc là tại sao hơn 10 nghìn học viên khi đó lại đi đến Bắc Kinh để kháng cáo. Vì thế, bà đã tìm một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và cố gắng tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì. Bà đã đọc xong cuốn sách trong 02 ngày và tìm ra mục đích mới cho cuộc đời mình. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà cũng đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và đã bị bắt.

14 năm trước, cô Li Jie, khi đó còn là một sinh viên đại học, là một trong những người tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04. Năm 2000, cô bị bắt chỉ vì đã cho một học viên Pháp Luân Công thuê căn hộ của mình. Cô đã bị kết án 05 năm tù và bị tra tấn tàn bạo trong trại giam.

Ông Meng 72 tuổi cũng đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông đã chia sẻ trong bài phát biểu của mình về việc môn tu luyện đã chữa lành tất cả các bệnh tật của ông như thế nào. Ông kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, và thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhiều du khách đã dừng chân tại lễ mít tinh. Một số họ đã nói chuyện với các học viên và một số đã học các bài công pháp.

Tammy, một du khách đến từ New York, nói chuyện với các học viên về cách học các bài công pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/旧金山学员中国城纪念“四二五”十四周年(图)-272380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139048.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share